Tham vọng của cờ tướng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đặt chỉ tiêu giành từ 1-5 HCV tại Á vận hội (ASIAD) 19 - 2023, thể thao Việt Nam trông chờ vào những môn thế mạnh như cờ tướng, cầu mây, bắn súng, karatedo, xe đạp, cử tạ hay bắn cung

Với 6 kỳ thủ hàng đầu quốc gia gồm Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Phi Liêm, đội tuyển cờ tướng Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là một trong những thế lực đủ sức tranh chấp sòng phẳng các vị trí cao nhất với chủ nhà Trung Quốc và phần còn lại của cờ tướng châu lục tại ASIAD lần này.

Trải qua rất nhiều biến động, đội tuyển cờ tướng giờ đây không chỉ là một ê-kíp gồm toàn những nhà cựu và đương kim vô địch quốc gia của vài mùa giải gần đây. Sự trở lại của "Tây độc" Nguyễn Thành Bảo - người từng đăng quang ngôi vô địch trẻ châu Á 1998 và á quân thế giới 2009 đều trên đất Trung Quốc - đã tiếp thêm nguồn sức mạnh đáng kể cho cờ tướng Việt. Anh góp mặt trong đội hình giành HCV đồng đội nam cờ tiêu chuẩn thế giới 2022, HCV đồng đội nam cờ nhanh SEA Games 31 - 2022 còn cá nhân anh cũng mang về HCĐ cờ tiêu chuẩn SEA Games 32 - 2023 cùng ngôi vô địch Việt Nam 2023.

Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo giành HCV hai kỳ SEA Games liên tiếp. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo giành HCV hai kỳ SEA Games liên tiếp. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Không thể không nhắc đến Lại Lý Huynh, người sở hữu 4 danh hiệu vô địch và 5 ngôi á quân quốc gia cờ tiêu chuẩn kể từ năm 2013. Phong độ ổn định suốt một thập niên cũng giúp kỳ thủ quê Cà Mau này đóng vai trò chủ lực của đội tuyển mà chỉ tính riêng 2 năm gần nhất, anh bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình 4 danh hiệu lớn, trong đó có HCV đồng đội nam cờ tiêu chuẩn thế giới 2022.

Nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau giai đoạn đầy biến động, HLV Hoàng Đình Hồng cho rằng ông đang rất may mắn khi lần thứ nhì trong sự nghiệp cầm quân được sở hữu một "đội hình trong mơ". Nếu bộ tứ Trềnh A Sáng - Nguyễn Thành Bảo - Nguyễn Vũ Quân - Nguyễn Hoàng Lâm từng gây rất nhiều khó khăn cho chính tuyển Trung Quốc cuối thập niên 2000 thì giờ đây, bộ ba Nguyễn Thành Bảo - Lại Lý Huynh - Nguyễn Minh Nhật Quang hứa hẹn sẽ tiếp tục làm dậy sóng đấu trường cờ tướng ASIAD 19.

"Vào hang hùm vuốt râu chúa sơn lâm", giới hâm mộ đánh giá về chuyến thi đấu tại Hàng Châu sắp tới của tuyển cờ tướng trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam mà chỉ tiêu đặt ra chính là tranh chấp HCV đồng đội nam với chính đội Trung Quốc. Việc "kỳ vương" Vương Thiên Nhất xin rút khỏi đội tuyển Trung Quốc xem ra không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu thâu tóm cả 3 bộ HCV tại Á vận hội của đoàn chủ nhà bởi lực lượng của cờ tướng nước này rất hùng hậu.

Tuy vậy, bằng sức cờ mạnh mẽ và phong độ ổn định của bộ ba Bảo - Huynh - Quang, cơ hội vẫn có thể đến với tuyển cờ tướng Việt Nam. Kể từ sau SEA Games 32, ba kỳ thủ này đã có rất nhiều cơ hội thi đấu với chính các cao thủ Trung Quốc, trong đó Nhật Quang từng vô địch giải đấu tranh cúp danh thủ Tạ Hiệp Tốn còn Thành Bảo và Lại Lý Huynh vừa khoác áo các CLB Hàng Châu và Chiết Giang tham dự Giải Giáp cấp liên tái 2023 (giải vô địch đồng đội toàn Trung Quốc).

Ở nội dung cá nhân nữ, bộ ba Hoàng Yến, Kim Loan và Phi Liêm cũng có nhiều khả năng đua tranh các thứ hạng cao nhất. Hoàng Yến vừa giành ngôi á quân tại Giải Vô địch Cờ tướng châu Á 2023 nên rất tự tin trong chuyến du đấu tại Trung Quốc, cái nôi của cờ tướng thế giới đương đại.

Bản quyền truyền hình tăng giá, CĐV Việt thiệt thòi

Từng được chào mời với giá 15 triệu USD hồi đầu tháng 8, những ngày qua xuất hiện thông tin giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 giảm hẳn một nửa, chỉ còn khoảng 7 triệu USD. Tuy vậy, đây vẫn là mức giá cao ngất ngưởng mà đến nay vẫn chưa có đài hoặc đơn vị kinh doanh bản quyền truyền hình tại Việt Nam công bố việc sở hữu dù chỉ còn ít ngày nữa là đại hội sẽ chính thức khai mạc tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Giá chào quá cao, chưa kể phí truyền dẫn và thuế, nên các đơn vị liên quan ở Việt Nam có vẻ bị "ngộp" bởi viễn cảnh khó huy động nguồn lực từ doanh nghiệp tham gia hỗ trợ mua bản quyền truyền hình ASIAD, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

Thái Lan vừa công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19 và phát sóng miễn phí trên 11 kênh truyền hình và các hạ tầng để người dân có thể cổ vũ đoàn thể thao nước này tại ASIAD 19 (Thái Lan cử gần 950 VĐV, tranh tài ở đủ 40 môn thể thao).

Có thể bạn quan tâm

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Tròn một năm kể từ khi giành chức vô địch World Cup billiards Veghel, Trần Quyết Chiến vẫn đang miệt mài tìm kiếm danh hiệu tiếp theo. World Cup billiards Antwerp 2025 tại Bỉ có thể là thời điểm để anh trở lại đỉnh cao, nhưng con đường phía trước cũng đầy thử thách.

Minh Tâm đã mở tỷ số khá sớm cho HAGL trong trận gặp SLNA trên sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu như mơ trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 6 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã đánh rơi chiến thắng một cách tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty trong trận "thủy chiến" trên sân Pleiku.

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia - cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Taekwondo Gia Lai bứt phá

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

null