(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu, chia thành hai chủ đề chính: “Mừng Đảng, mừng xuân” và “Bản sắc Tây Nguyên”, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm yếu tố chính trị và giá trị văn hóa truyền thống.
Mở màn chương trình là tiết mục Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi. Ảnh: Hoàng Hoài
Nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước được trình diễn như: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Đất nước lời ru... góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào trước thành công của Đại hội XIV của Đảng.
Phần giao lưu văn hóa Tây Nguyên để lại dấu ấn với các tiết mục cồng chiêng, múa xoang, hòa tấu nhạc cụ dân tộc do học sinh trình diễn như: Hát mừng anh hùng Núp, Mừng lúa mới, Dăm Brông (Chàng dũng sĩ), Chim Bôr Tôk gọi em - Mẹ dệt vải.
Những thanh âm trầm hùng của cồng chiêng cùng các điệu múa truyền thống đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Các tiết mục do học sinh đến từ các trường PTDTNT THCS trình diễn. Ảnh: Hoàng Hoài
Chương trình văn nghệ không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để học sinh các trường PTDTNT THCS giao lưu, thể hiện năng khiếu, đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường giáo dục nội trú.
Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng:
Tiết mục Đất nước lời ru do học sinh Trường PTDTNT THCS Đăk Đoa trình diễn. Ảnh: Hoàng Hoài Tiết mục hòa tấu Hát mừng anh hùng Núp của học sinh Trường PTDTNT THCS Mang Yang. Ảnh: Hoàng Hoài
Thanh âm của đại ngàn như kết nối những con người phương xa lại gần nhau hơn. Ảnh: Hoàng Hoài Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết. Ảnh: Hoàng Hoài Hình tượng con rồng như thể hiện cho khí thế phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hoàng Hoài Những tiết mục cồng chiêng, múa xoang mừng các lễ hội trong năm được học sinh các trường tái hiện đầy sinh động, hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hoài Tại chương trình, các em được tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân. Ảnh: Hoàng Hoài
Những nhịp chiêng, điệu xoang như đang hòa cùng vào niềm phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Clip: Hoàng Hoài
(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.
(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.
(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.
(GLO)- Giải A tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI-năm 2026 vừa diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiết mục diễn tấu trống kơ-toang (trống đôi) của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.
(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.
(GLO) - Sáng 3-7, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Miền đất sử thi” tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026.
(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.
(GLO)- Chiều 28-6, trong khuôn khổ “Ngày hội gia đình Việt Nam” năm 2026 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, 8 nghệ nhân Jrai đến từ làng Xóa (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã tham gia nhiều tiết mục đặc sắc tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Về với Nha Trang”.
(GLO)- Cầm trên tay bức tranh thư pháp thơm nhẹ hương cà phê quả thật là một trải nghiệm thú vị về thị giác lẫn khứu giác. Người đưa ra và thực hành ý tưởng sáng tạo độc lạ này là ông Trần Ngọc Dũng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Mỗi chiều, khi bóng tháp chuông đổ dài xuống khuôn viên rợp bóng cây xanh, vẫn có những giáo dân lặng lẽ đến cầu nguyện trước mặt tiền đổ nát của nhà thờ cổ H’Bâu.
(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.
Phiên đấu giá đầu tiên tại Anh dành cho một bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân xứng tầm bảo tàng đã thu về 392,6 triệu USD hôm 24.6, trong đó bức chân dung khỏa thân của cố họa sĩ Ý Amedeo Modigliani lập kỷ lục mới ở châu Âu.
(GLO)- Sáng 24-6 (tức mùng 10-5 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải (làng biển Nhơn Lý).
(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.
(GLO)- Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (SN 1954, ở tổ dân phố 3, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dành phần lớn cuộc đời rong ruổi theo tiếng chiêng khắp vùng hạ lưu sông Ba và nhiều địa phương ở Tây Nguyên.
(GLO)- Sáng 20-6, 25 nghệ nhân Bahnar làng Nghe (xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã góp mặt vào các hoạt động tháng 6 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) với chủ đề “Ngày hội gia đình”.
(GLO)- Tối 18-6, tại TP. Stung Treng (Vương quốc Campuchia), Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026.
(GLO)- Chiều 18-6, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thảo khoa học về 2 di tích: “Nơi ở và phần mộ chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hảo” và “Nhà thờ cổ H’Bâu”.
(GLO)- Tết Đoan Ngọ, diễn ra vào ngày mùng 5-5 Âm lịch, là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Dù cùng mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong sức khỏe và mùa màng thuận lợi, mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở mỗi vùng miền lại mang những nét đặc trưng riêng.