Từ khóa: An Phú

Trầm tích làng Việt Pleiku-Kỳ 1: Những trang sử thấm mồ hôi và máu

Trầm tích làng Việt Pleiku-Kỳ 1: Những trang sử thấm mồ hôi và máu

(GLO)- Nếu ở An Khê từ thế kỷ XVII đã có người Việt đến lập nghiệp, kế đến là Kon Tum thì vùng đất thuộc TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ngày nay mãi đến năm 1898 mới có cư dân đến vỡ đất lập làng. Qua biến thiên của lịch sử, với truyền thống yêu nước, ý chí lao động kiên cường, người Việt trên vùng đất Pleiku đã siết chặt tay đoàn kết cùng các dân tộc anh em đấu tranh chống thực dân, đế quốc, dựng nên những xóm làng trù phú và cuộc sống hòa bình, no ấm.
Nghề làm bánh tráng ở An Khê

Nghề làm bánh tráng ở An Khê

(GLO)- Với nhiều người dân thị xã An Khê thì nghề làm bánh tráng của một số hộ dân tại tổ 5, phường An Phú đã trở nên quen thuộc từ bao đời nay. Đây chính là nơi cung cấp bánh tráng cho cả thị xã và cho các vùng lân cận khác.
TP. Pleiku: Người trồng rau rầu rĩ vì mưa

TP. Pleiku: Người trồng rau rầu rĩ vì mưa

(GLO)- Những cơn mưa đến sớm và dai dẳng suốt hai tháng qua đã khiến nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn TP. Pleiku bị hư hại. Người trồng rau nơi đây chỉ biết buồn bã phá bỏ, thậm chí là phải tạm ngưng sản xuất vì đất ngập nước.
Mùa rau buồn ở An Phú

Mùa rau buồn ở An Phú

(GLO)- Nhiều hộ trồng rau ở xã An Phú (TP. Pleiku) đang rất buồn khi giá rau xanh các loại giảm mạnh so với cách đây khoảng 1 tháng. Ở một số diện tích trồng rau ngò, cải cúc... người dân đã phải cày bỏ để làm đất chuẩn bị quay vòng vụ mới.
Làm rõ trách nhiệm việc để công trình sơ chế rau An Phú bị bỏ hoang

Làm rõ trách nhiệm việc để công trình sơ chế rau An Phú bị bỏ hoang

(GLO)- Sau khi Gia Lai Điện tử đăng bài “Hoang phế công trình sơ chế rau An Phú“, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND TP. Pleiku làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị liên quan, đồng thời đánh giá lại hiện trạng nhà sơ chế và đưa ra hướng khắc phục.
Nông dân TP.Pleiku được mùa lay ơn

Nông dân TP.Pleiku được mùa lay ơn

(GLO)- Càng đến cuối ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, giá lay ơn được đẩy lên cao. Bà con nông dân trồng lay ơn thuộc khu vực chuyên trồng rau màu, hoa ở các địa bàn xã Trà Đa, An Phú vô cùng phấn khởi.