An Khê đẩy mạnh phát triển cây dược liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) quan tâm hỗ trợ người dân, hợp tác xã trồng cây dược liệu. Nhờ phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên cây dược liệu bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.
Triển vọng từ mô hình trồng khảo nghiệm dược liệu
Cuối năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê triển khai Dự án trồng khảo nghiệm 1,5 ha cây đẳng sâm, thiên môn đông, cát cánh, đương quy và cỏ ngọt tại 4 xã: Thành An, Xuân An, Tú An và Song An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 triệu đồng, trong đó, thị xã hỗ trợ 305 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp.
Gia đình ông Võ Văn Thông (thôn Thượng An 2) là 1 trong 6 hộ ở xã Song An tham gia trồng khảo nghiệm cây dược liệu. Ông Thông cho biết: “Gia đình tôi trồng 0,5 sào đương quy. Trước khi xuống giống, tôi được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt và đang trong giai đoạn tạo củ”.
Tương tự, 0,5 sào thiên môn đông của ông Trần Ngọc Hữu (thôn Xuân An 3, xã Xuân An) cũng đang phát triển tốt. Ông Hữu cho hay: Loại cây này dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật cao. Sau khi trồng khoảng 18-24 tháng, cây cho thu hoạch. Trong thời gian 4 tháng đầu, ông trồng xen hành, cà rốt vào khoảng trống giữa các cây, còn phần rãnh giữa các luống thì trồng đậu xanh, đậu đen.
“Tôi làm như vậy để lấy ngắn nuôi dài, tạo thêm thu nhập. Sau khi thu hoạch, tôi nhổ đậu phủ lên mặt luống nhằm giữ ẩm và tạo nguồn phân xanh”-ông Hữu chia sẻ.
Ông Trần Ngọc Hữu (thôn Xuân An 3, xã Xuân An) chăm sóc cây thiên môn đông. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Trần Ngọc Hữu (thôn Xuân An 3, xã Xuân An) chăm sóc cây thiên môn đông. Ảnh: Ngọc Minh
Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 (xã Tú An) cũng trồng khảo nghiệm 2 sào cỏ ngọt. Ông Lê Văn Bộ-Giám đốc Hợp tác xã-cho biết: Sau gần 4 tháng xuống giống, chúng tôi thấy cây cỏ ngọt hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Hiện Hợp tác xã chuẩn bị thu hoạch lá cây cỏ ngọt và lấy giống trồng thêm 2 sào nữa để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất trà túi lọc, đồng thời cung ứng cho một số công ty dược.
“Hiện nay, trên thị trường, cây cỏ ngọt đang có giá dao động 100-120 ngàn đồng/kg khô. Sau đợt cắt lá đầu tiên thì cứ 4 tháng cây cỏ ngọt cho thu hoạch 200-300 kg lá tươi/sào, mang lại thu nhập trên 12 triệu đồng/sào/năm. Với thời gian thu hoạch liên tục, loại cây này giúp người dân có thu nhập thường xuyên, chủ động tài chính để tái đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”-ông Bộ nói.
Gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Phan Ngọc Thành, An Khê nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn tài nguyên thực vật phong phú, đa dạng, thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại cây dược liệu. Việc trồng khảo nghiệm cây dược liệu trên địa bàn thị xã nhằm xác định chủng loại, từng bước hình thành vùng chuyên canh, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.
“Trong thời gian xây dựng Dự án trồng khảo nghiệm cây dược liệu, Trung tâm làm việc với Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai để liên kết bao tiêu sản phẩm. Như vậy, bà con không lo đầu ra, yên tâm sản xuất”-ông Thành thông tin.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã An Khê trao kỹ thuật trồng cây dược liệu. Ảnh Ngọc Minh
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng cây dược liệu. Ảnh: Ngọc Minh
Trao đổi với P.V, ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê-cho biết: Qua rà soát, đến cuối năm 2019, toàn thị xã có 48,7 ha cây dược liệu, trong đó có 8,5 ha cà gai leo, 16,7 ha nghệ vàng, 13 ha gừng, 5 ha sả, 5 ha thảo quyết minh và 0,5 ha đinh lăng. Cây dược liệu được trồng ở các xã Tú An, Xuân An, Cửu An, Song An, Thành An và phường An Phước.
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về bảo tồn và phát triển cây dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, An Khê phấn đấu đến năm 2025 quy hoạch phát triển 110 ha cây dược liệu, đến năm 2030 quy hoạch phát triển 173 ha.  
“Song song với việc phát triển cây dược liệu, thị xã sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển các cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu; khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, nhóm hộ liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị. Xây dựng các dự án, mô hình khuyến nông nhằm hỗ trợ giống để phát triển một số loài dược liệu chủ lực làm cơ sở đầu tư phát triển thành vùng nguyên liệu sản phẩm hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị tiềm năng tại địa phương như cà gai leo, đẳng sâm, đương quy, mật nhân... Đồng thời, thông qua các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án hoặc hợp tác trồng và bao tiêu sản phẩm dược liệu”-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null