Ân Hảo quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc sáp nhập 3 xã Ân Mỹ, Ân Hảo Ðông và Ân Hảo Tây thành xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) không chỉ tinh gọn bộ máy hành chính mà còn mở ra dư địa phát triển rộng lớn và đa dạng.

Ngày 6-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ định hướng, triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững

Trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 3 xã trước đây đạt khoảng 9%/năm. Khu vực nông, lâm vẫn giữ vai trò chủ lực, song cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch tích cực khi tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55-60 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu.

53.jpg
Xã Ân Hảo công bố các quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc xã. Ảnh: ĐVCC

Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, trên 90% tuyến đường đã được bê tông hóa; 100% trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt 95%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Đặc biệt, cả 3 xã cũ đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để Ân Hảo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Ân Hảo, cho biết: “Chúng tôi không chạy theo hình thức mà chọn những việc trọng tâm, phù hợp, làm đến nơi đến chốn. Trong giai đoạn tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và giữ gìn khối đoàn kết toàn dân”.

Phát triển đồng bộ, chăm lo đời sống nhân dân

Đại hội Đảng bộ xã Ân Hảo nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, mở đầu chặng đường phát triển với quy mô và tầm nhìn dài hạn. Xã đặt mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững trên nền tảng phát huy nội lực, giữ gìn truyền thống, đồng thời khơi thông các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, kết nối sản xuất.

Trong đó, xã chú trọng quy hoạch không gian thương mại, dịch vụ tại khu vực giáp tuyến ĐT 629 - điểm kết nối liên vùng, thúc đẩy hình thành cụm dân cư gắn với thương mại nông sản, hậu cần nông nghiệp và các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất. Xã đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây dược liệu, kinh tế rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên…

54.jpg
Công ty TNHH Dulah một trong những DN phát triển khá tại xã với việc xây dựng thành công sản phẩm OCOP Trà hoa hòe. Ảnh: ĐVCC

Để cụ thể hóa định hướng phát triển, Đảng bộ xã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, bao gồm: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ theo hướng bền vững; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, giáo dục.

Đồng thời, chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể để tăng cường tính đồng thuận và kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh: Trong điều kiện bộ máy vừa được sắp xếp lại, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, bố trí cán bộ hợp lý theo từng lĩnh vực, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và DN.

Trong lĩnh vực an sinh, xã sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là vùng khó khăn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% hộ dân được sử dụng điện, nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 - 2%/năm.

Ông Nguyễn Văn Thanh (người dân thôn Mỹ Thành) chia sẻ: Chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh và có chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp để bà con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Những chính sách “vì dân, gần dân” giàu tính nhân văn như hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

null