Ai sẽ được HLV Park Hang-seo "chọn mặt gửi vàng" đấu Thái Lan?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội hình xuất phát luôn là vấn đề mới lạ vì HLV Park Hang-seo hiếm khi lặp lại y nguyên lực lượng ở các trận đấu trước đó, đặc biệt khi đấu với Thái Lan.

Đoàn Văn Hậu sẽ là chốt chặn đáng tin cậy cho U22 Việt Nam khi so tài với người Thái
Đoàn Văn Hậu sẽ là chốt chặn đáng tin cậy cho U22 Việt Nam khi so tài với người Thái



Đứng trước ba khả năng vào bán kết, chưa bao giờ tâm lí của U22 Việt Nam lại tự tin khi gặp Thái Lan như ở thời điểm này. Chiến thắng, hòa hoặc thậm chí thua cách biệt 1 bàn là đủ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngược lại, đối thủ phải mang tâm lí thắng cách biệt 2 bàn vào sân nên sẽ phải dốc toàn lực đẩy cao đội hình, đồng nghĩa nguy cơ thua phản công luôn tiềm ẩn trong 90 phút.

Chưa hết, với tâm lí thoải mái và tự tin, các học trò HLV Park Hang-seo không loại trừ khả năng sẽ chọn giải pháp đá pressing từ đầu trận, đẩy U22 Thái Lan vào thế lo chống đỡ thay vì tìm đường vào khung thành U22 Việt Nam. Khi đó, vai trò của những cầu thủ chạy cánh tốt như Văn Hậu hay Trọng Hoàng sẽ rất quan trọng để đưa bóng đến vị trí của tiền đạo Đức Chinh, hoặc Tiến Linh.


 

Khả năng càn lướt của Tiến Linh phù hợp để gây khó khăn cho hàng phòng ngự U22 Thái Lan
Khả năng càn lướt của Tiến Linh phù hợp để gây khó khăn cho hàng phòng ngự U22 Thái Lan




Ở trận đấu quan trọng như thời điểm này, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tin dùng bộ ba trung vệ cao lớn nhưng thi đấu hiểu ý nhau là Thành Chung, Tấn Sinh và Ngọc Bảo. Đặc biệt là Thành Chung với kinh nghiệm trận mạc sẽ đóng vai trò trung tâm, theo sát những chân sút nguy hiểm bên phía U22 Thái Lan như Suphanat và Supachai.

Khả năng hỗ trợ tấn công với khả năng không chiến tốt của Thành Chung cũng sẽ là một "ngón đòn" lợi hại mà thầy Park sẵn sàng tung ra để gây bất ngờ cho U22 Thái Lan từ các pha bóng chết. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về chiến thuật và thể lực, hy vọng U22 Việt Nam sẽ có được kết quả thuận lợi để tiến vào bán kết SEA Games năm nay.


 


Đội hình dự kiến U22 Việt Nam

Nguyễn Văn Toản

Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu

Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Thịnh

Nguyễn Tiến Linh

Theo Anh Dũng (NLĐO)
 Ảnh: Đức Anh

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null