Thủ tướng Madbouly khẳng định, về mặt kỹ thuật, trong vòng 3 năm, các công ty của nước này cũng như của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo có đủ chuyên môn cần thiết để hoàn thành công cuộc tái thiết Dải Gaza và vùng lãnh thổ này có thể trở lại trạng thái như ban đầu, thậm chí còn tốt hơn trước khi bị phá hủy.
Ngoài ra, ông Madbouly cũng lưu ý, trong quá trình xây dựng kế hoạch tái thiết Gaza theo từng giai đoạn, Ai Cập đã xem xét đánh giá từ các tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB).
Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Madbouly cho hay, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập dự kiến diễn ra vào ngày 4-3 tại Cairo sẽ ưu tiên xây dựng tầm nhìn toàn diện cho công cuộc tái thiết Dải Gaza.
Tại diễn biến khác, ngày 19-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, chiến dịch quy mô lớn tiêm phòng vắc xin ngừa bại liệt cho trẻ em tại Dải Gaza sẽ được nối lại vào ngày 22-2. Dự kiến trong đợt này sẽ có hơn 500.000 trẻ em được tiêm phòng.
Trong một tuyên bố, WHO nêu rõ, các khu lán trại ở Gaza hiện đang trong tình trạng quá tải, hệ thống cấp nước, vệ sinh bị hư hại nghiêm trọng, các điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Điều này đang làm tăng nguy cơ lây lan vi rút bại liệt. Ngoài ra, một yếu tố tiêu cực khác đó là việc đông đảo người dân dịch chuyển do lệnh ngừng bắn hiện tại cũng có thể khiến cho dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn.