AFF Cup 2022: Ông Park sắp đương đầu với đối thủ xứng tầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HLV Park Hang-seo một lần nữa muốn đánh bại đội Malaysia vào ngày 27.12, như ông đã làm được suốt gần 5 năm qua. Đội bóng này đang được dẫn dắt cũng bởi một HLV Hàn Quốc và đây có thể sẽ là đối thủ xứng tầm của ông.
 

Gương mặt đầy quyền lực

Được trao quyền dẫn dắt tuyển Malaysia từ đầu năm 2022, HLV Kim Pan-gon đã mang đến cho đội bóng Đông Nam Á này một sức sống hoàn toàn mới so với thời kỳ được điều hành bởi HLV bản địa. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã dồn hết mọi quyền lực vào tay ông Kim cùng ê kíp ban huấn luyện do ông tự chọn. Kết quả đến lúc này khá tích cực, khi Malaysia đánh bại Thái Lan tại King’s Cup và chỉ riêng trong năm 2022 đã có tới 9 trận thắng, thua 2 trận. Ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2022, Malaysia giành trọn 3 điểm trước Myanmar.

 

Tuyển Việt Nam (giữa) sắp gặp đối thủ cân tài cân sức Malaysia. Ảnh: Ngọc Linh
Tuyển Việt Nam (giữa) sắp gặp đối thủ cân tài cân sức Malaysia. Ảnh: Ngọc Linh


Trong lăng kính của giới truyền thông Hàn Quốc và Malaysia, ông Kim Pan-gon là người thế nào, trình độ ra sao? Cựu chủ biên Tạp chí FourFourTwo Hàn Quốc, nhà báo Jae Min-hong khẳng định: “HLV Kim Pan-gon là người có chuyên môn cao, lại rất thông minh và tử tế. Ông từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và Chủ tịch Hội đồng HLV Hàn Quốc. Tại KFA, ông Kim đã mời HLV Paulo Bento cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, bổ nhiệm HLV Kim Hak-beom cho tuyển U.23 Hàn Quốc thi đấu ở Olympic Tokyo 2020 và HLV Colin Bell cho tuyển nữ Hàn Quốc. Tóm lại, khi còn làm việc tại KFA, ông Kim Pan-gon là một người đầy quyền lực, chỉ kém Chủ tịch KFA Chung Mong-Gyu. Cách thiết lập lối chơi 3 trung vệ của ông Kim cũng đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. Chỉ tiếc là tại AFF Cup 2022, tuyển Malaysia mất một số cầu thủ chủ chốt vì nhiều lý do khác nhau. Điều này sẽ hạn chế không nhỏ đến màn trình diễn và tham vọng của họ”.

Nhà báo Kin Fai của trang Goal Malaysia kỳ vọng: “HLV Kim Pan-gon đã thiết lập một cấu trúc vững vàng ở đội tuyển quốc gia, đưa ra những ý tưởng chơi bóng rất rõ ràng. Ông Kim thường cho tuyển Malaysia chơi với sơ đồ 3-4-3 và đôi khi là 4-3-3. Có một chút khác biệt với HLV Park Hang-seo là nếu tuyển Việt Nam rất khó bị đánh bại và sử dụng nhiều đòn phản công thì ông Kim muốn tuyển Malaysia tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi vừa gặp mất mát lớn khi trung vệ Ahmad Khuzaimi có khả năng sớm chia tay AFF Cup 2022 vì chấn thương. Tuyển Malaysia đang phải đối diện với không ít thách thức, nhưng chúng tôi tin tưởng vào tinh thần và cách tổ chức lối chơi của HLV Kim Pan-gon”.

Phải ổn định được trạng thái tâm lý

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ: “Các đối thủ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 đều rất đáng coi trọng. Chúng ta đã có chiến thắng đầu tay trước đội Lào và sẽ còn phải đương đầu với những thử thách lớn khác, trong đó khó khăn kế tiếp mang tên Malaysia. Cho dù được dẫn dắt bởi ai, đối thủ này cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho chúng ta. VFF không tạo áp lực nặng nề khi luôn tin tưởng vào HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự và các cầu thủ. Cuộc đối đầu giữa 2 HLV đồng hương chắc hẳn sẽ rất gay cấn, quyết liệt”.

 

Malaysia sẽ gặp Lào vào 19 giờ 30 tối nay ở lượt trận thứ 2 bảng B, còn Singapore tiếp Myanmar với quyết tâm có 3 điểm đầu tiên. Kết quả các trận lượt thứ 2 bảng A tối qua: Philippines thắng Brunei 5-1; Indonesia thắng Campuchia 2-1.
 

T.K
 

Theo kế hoạch, đội Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội vào trưa 25.12. Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin và Tổng thư ký Saifuddin Abu Bakar cũng có mặt ở chuyến sang Việt Nam lần này. Ông Hamidin chia sẻ với báo chí Malaysia: “Tôi muốn đội Malaysia thỏa mãn giấc mơ của tôi là giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Chúng tôi mong chờ, hy vọng và tin tưởng HLV Kim Pan-gon làm được điều đó”.

Trong khi đó, vừa từ Lào về Việt Nam vào tối 22.12, ngay sáng 23.12 ông Park đã yêu cầu các học trò ra sân tập. Bùi Tiến Dũng đã khỏi Covid-19 nên tập chung với đồng đội. Bị căng cơ sau khi nhận kết quả chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện ở Lào, Quang Hải và Hồng Duy chưa thể tập nặng trở lại. Một thành viên của đội chia sẻ ông Park muốn cầu thủ không chỉ duy trì được thể lực tốt mà còn ổn định được trạng thái tâm lý, không hưng phấn thái quá sau trận thắng Lào nhưng phải tiếp tục nuôi dưỡng ý chí chiến đấu trong quãng nghỉ khá dài (6 ngày kể từ trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2022).

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Bài toán khó của ông Park là xây dựng được kế hoạch tập luyện để tuyển Việt Nam giữ được nhịp thi đấu tốt. Trận gặp Lào chỉ mang tính chất làm nóng vì đối thủ quá yếu. Trận gặp Malaysia mới là thước đo năng lực thực sự của chúng ta”.

Theo Nhật Duy-Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

(GLO)- Năm mới là thời khắc dành cho những sự khởi đầu và có nhiều cách để thực hiện điều đó. Với nhiều người dân tại Gia Lai, thể thao là sự lựa chọn hàng đầu để khai Xuân mở ra một năm mới với sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng.

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

(GLO)- Cùng với trào lưu chung, pickleball đang là môn thể thao rất được ưa chuộng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Địa phương này có số lượng người chơi đông đảo nhất với chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao.

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Hàng năm, các giải thể dục-thể thao được địa phương tổ chức. Ảnh: K.P

Ia Nhin đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai City Trail 2024: Thêm trải nghiệm, tăng sự hấp dẫn

(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.