60 'yêng hùng' hỗn chiến trên nhiều tuyến phố lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 2 ngày 16 và 17-1, Tòa án nhân dân TP Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 60 "yêng hùng" về tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản.

Phiên tòa được mở tại hai điểm cầu Tòa án nhân dân TP Hải Dương và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước với một nhóm nam thanh niên ở TP Hải Dương (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ), Nguyễn Phi Trường (SN 2005, trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Bùi Đức Anh (SN 2005, trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã nhờ bạn rủ thêm người ở các địa phương để đánh nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Khoảng từ 21 -22 giờ ngày 17-12-2022, Nguyễn Phi Trường cùng hàng chục đối tượng khác chở nhau bằng xe máy, đi dàn hàng ngang, chạy xe tốc độ cao trên nhiều tuyến phố khác nhau tại địa bàn TP Hải Dương.

Nhóm yêng hùng này lạng lách đánh võng, bấm còi xe gây ồn ào, đồng thời hò hét, giơ các hung khí là phóng lợn, đinh ba, kiếm, dao mèo, vỏ chai bia lên đe dọa người đi đường, gây hỗn loạn các tuyến phố đã đi qua khiến người tham gia giao thông hoang mang lo sợ, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sau đó, nhóm này sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném nhau với một nhóm thanh niên tại khu vực trước cửa quán cà phê ở số 125 Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP Hải Dương và sử dụng vỏ chai bia, dao, kiếm, đinh ba đuổi, đâm, ném nhau với nhóm thanh niên khác tại số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,TP Hải Dương.

Trong quá trình đuổi đánh nhau, Vũ Đình Huân (SN 2006, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng kiếm đuổi đánh anh Nguyễn Phú T. và chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS trị giá hơn 1,7 triệu đồng của anh T.

Trong vụ án gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Phi Trường, Trần Hoàng Hà, Bùi Đức Anh, Lê Huy Hoàng, Bùi Đình Linh là những người xúi giục. Các bị can khác đồng phạm với vai trò là những người thực hành. Vũ Đình Huân phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập về hành vi cướp tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân và dư luận xấu trong xã hội.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND TP Hải Dương quyết định, tuyên phạt Nguyễn Phi Trường 27 tháng tù; Bùi Đức Anh 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Vũ Đình Huân bị tuyên phạt 39 tháng tù về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, 22 bị cáo bị tuyên phạt từ 18-34 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. 32 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 18-25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

3 bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong 18 tháng cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null