5 lưu ý về trang phục khi đi du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đi du lịch tức là đi chơi. Đi chơi thì phải thoải mái, ăn mặc phải ‘chất’, phóng thoáng, thoải mái theo cá tính mình thích. Nếu giữ suy nghĩ này, bạn đã nhầm lẫn.

 
Ảnh: Ali Express
Ảnh: Ali Express



Không mặc quần áo in cờ hoặc khẩu hiệu nhạy cảm

Do ảnh hưởng văn hóa, tôn giáo nên người dân ở mỗi quốc gia trên thế giới ăn mặc không giống nhau. Không phải ở đâu chiếc váy hoa hay quần đùi cũng được chấp nhận.

Sự thoải mái trong ăn mặc khi du lịch là rất bình thường nhưng sẽ "gây họa" nếu loại trang phục đó không được chào đón ở quốc gia bạn đến.

Hãy tìm hiểu kỹ văn hóa quốc gia đó và lựa chọn những quần áo "an toàn" nhất cho mình.

Không nên mặc áo in khẩu hiệu nhạy cảm liên quan đến giới tính, chính trị, hay có ý cười cợt văn hóa.

Tránh ăn mặc hở hang khi đến các quốc gia Hồi giáo, Phật giáo hoặc vào chùa chiền, đền đài.

Tránh dùng trang phục đắt tiền

Tất nhiên nếu giàu, bạn có quyền khoác lên người những bộ quần áo thời thượng và trang sức đắt tiền nhất.

Nhưng hãy nhớ rằng bạn đang đi du lịch mà không phải đang diễn thời trang.

Phô diễn sự giàu có của mình chỉ thu hút sự chú ý của những kẻ xấu và mang đến rắc rối cho bạn. Trừ khi bạn muốn nổi tiếng vì một mục đích nào đó, còn không thì hãy chọn trang phục bình thường nhất để dễ hòa vào đám đông.

Trang phục màu sắc không phù hợp

Hãy lựa chọn những loại quần áo có màu trung tính nhất, dễ hòa trộn vào đám đông và ít gây cảm giác khó chịu. Ví dụ: màu xanh hải quân, nâu.

Màu đen và trắng có thể rất phong cách và thời trang, nhưng tại một số quốc gia hoặc điểm đến nhất định nào đó thì hai màu này lại khiến người ta liên tưởng đến vận xui và sự chết chóc.

Ngoài ra, những màu như đỏ, vàng chanh khiến bạn trở nên nổi bật. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu bạn bị những kẻ xấu chú ý.

Quần jean rách

Hẳn sẽ có nhiều bạn phản ứng với việc không nên mang quần jean đi du lịch. Bởi lẽ đây là một trong những trang phục phổ biến nhất thế giới, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng bạn nên để ở nhà chiếc quần jean, đặc biệt là jean rách, chỉ nên chọn cho mình chiếc váy dài hoặc quần vải thoáng nhẹ.


 

Ảnh: Creative Woodies
Ảnh: Creative Woodies



Có hai lý do cho điều này. Đó là quần jean thường khá dày, sẽ mất thời gian để hong khô, đặc biệt nếu bạn du lịch vào mùa mưa.

Ngoài ra,chiếc quần jean rộng thùng thình hoặc rách toạc nhiều mảng khiến bạn trở nên khó coi trong mắt người dân địa phương và biến thành kẻ thiếu lịch sự khi bước vào những công trình tôn giáo.

Vậy đâu là trang phục phù hợp nhất khi du lịch?

Câu trả lời là : Mặc giống như dân địa phương.

Điều đầu tiên bạn nên làm là tìm hiểu văn hóa quốc gia đó. Nếu ở đó có quy định về ăn mặc, hãy làm theo hoặc tránh mặc quần áo khiến người dân ở đó khó chịu.

Mặc dù bạn rất thích áo hai dây và jean rách nhưng hãy để chúng ở nhà trước khi đến một quốc gia Hồi giáo.


 

Ảnh: Pond 5
Ảnh: Pond 5



Nếu chưa kịp chuẩn bị, hãy quan sát người dân xung quanh rồi bước vào một cửa hiệu địa phương sau đó chọn cho mình trang phục phù hợp.

Bằng cách này, bạn vừa tránh được sự chú ý, lại có thể có thêm món đồ lưu niệm là quần áo của điểm đến đó.

Minh Hải (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null