4 nghi can trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 8-3, ông Hồ Quang Bửu-Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, Công an huyện Nam Trà My đã bắt 4 đối tượng trong vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh.

 Một cây sâm Ngọc Linh trăm tuổi.
Một cây sâm Ngọc Linh trăm tuổi.


Theo đó, 4 đối tượng là Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987), Phan Quốc Duân (SN 1989), Lê Đình Ý Đạt (SN 1992) và Phan Quốc Duyên (SN 1987), tất cả cùng trú thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Duân là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh.

Trước đó, vào sáng 1-3, ông Hồ Văn Dương cùng với ông Hồ Văn Diêm, Hồ Văn Hai, Hồ Văn Hải và Hồ Văn Bảy (cùng trú tại nóc Tăk Ngo, thôn 2, Trà Linh, Nam Trà My) đi lên chốt trồng sâm chung tại sườn núi Ngọc Linh, thôn 2, Trà Linh để thăm và kiểm tra vườn Sâm thì phát hiện các vườn trồng sâm của mình bị kẻ gian đào bới trộm cắp củ sâm Ngọc Linh với số lượng lớn.

Theo báo cáo ban đầu của các bị hại thì số lượng sâm bị mất khoảng gần 9kg, gồm nhiều độ tuổi khác nhau, từ 2 tuổi đến 17 tuổi, gây thiệt hại gần như là toàn bộ tài sản cho các bị hại, dự tính khoảng trên 300 triệu đồng. Sự việc sau đó được các bị hại trình báo đến Công an huyện Nam Trà My.

Đến ngày 5-3, tổ công tác của Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an TP. Tam Kỳ đã phát hiện tại địa bàn TP Tam Kỳ, 1 đối tượng tên Nguyễn Bá Nguyệt có mang theo gần 4 kg củ sâm Ngọc Linh chưa rõ nguồn gốc, nghi ngờ là tang vật của vụ trộm cắp nói trên nên tiến hành mời đối tượng về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyệt đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Qua đó, vào sáng ngày 24-2, Nguyễn Bá Nguyệt cùng với đối tượng Phan Quốc Duân  đi xe mô tô từ huyện Bắc Trà My lên đến cuối đường xã Trà Linh (huyện Nam Trà My) rồi đi bộ lên chốt sâm của các hộ dân nói trên để nhổ trộm sâm Ngọc Linh. Sau khi nhổ trộm được khoảng gần 9kg củ sâm Ngọc Linh, Nguyệt và Duân đi bộ về cuối đường lấy xe mô tô về thẳng Tam Kỳ, cả 2 thống nhất Nguyệt sẽ đem sâm trộm cắp được vào tỉnh Bình Phước để tiêu thụ rồi quay về cùng nhau chia tiền. Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước để tìm nơi bán sâm. Tuy nhiên, do không bán được số sâm này nên Nguyệt quay về lại Tam Kỳ và đến ngày 5-3, Nguyệt đang đi tìm nơi tiêu thụ sâm thì bị phát hiện. Đối với số lượng sâm còn lại, đối tượng Duân đem đi cất giấu tại nhà người quen ở huyện Tiên Phước. Qua đấu tranh, khai thác mở rộng, đến cuối ngày 7-3, Công an huyện Nam Trà My tiếp tục bắt khẩn cấp Lê Trình Ý Đạt (em vợ của Nguyệt) và Phan Quốc Duyên (em ruột của Duân).

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Nam Trà My đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng trên đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam và tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

null