13 người "sụp bẫy" mua ô tô giá rẻ, bị chiếm đoạt hơn 35 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghe lời dụ dỗ của "siêu lừa" Nguyễn Thái Trường là có thể mua xe ô tô giá rẻ, nhiều người đã "sụp bẫy" khi đặt tiền cọc cho bị cáo này.

 Bị cáo Nguyễn Thái Trường
Bị cáo Nguyễn Thái Trường



Ngày 17-4, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Trường (35 tuổi; ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2015, Trường làm nghề mua bán xe ô tô cũ nhưng không đăng ký kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh do bị thua lỗ, thiếu nợ nhiều người nên Trường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Trường "nổ" với nhiều người rằng mình có mối mua xe với giá rẻ từ các công ty xe ô tô lớn, kèm theo đó là các giấy tờ hợp lệ để cho các bị hại tin tưởng. Nhiều người đã đặt cọc tiền cho Trường để mua xe ô tô nhưng khi nhận tiền cọc xong, Trường mua xe bán lại với giá rẻ hơn giá của các công ty để giao lại cho bị hại nhằm mục đích lấy tiền của người sau, mua xe giao cho người đặt cọc trước, hoặc Trường trả tiền phạt cho người đặt cọc trước do vi phạm hợp đồng, số tiền còn lại Trường chiếm đoạt.

ại đã "sụp bẫy", bị Trường chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng. Đáng chú ý, có nạn nhân đặt cọc hơn 12 tỷ đồng để mua 68 xe ô tô giá rẻ nhưng sau khi nhận tiền, "siêu lừa" Trường biến mất. Nhưng sau đó, nạn nhân này đã được Trường trả lại hơn 4,5 tỷ đồng, còn hơn 7,5 tỷ đồng còn lại Trường không còn khả năng chi trả.

Tại tòa, đại diện VKSND TP. Cần Thơ đọc cáo trạng, bị cáo Trường đã thừa nhận các hành vi của mình. Nhưng một số bị hại đã không thống nhất với số tiền thiệt hại được nêu trong cáo trạng. Đến phần xét hỏi, sau khi đại diện viện kiểm sát, cùng luật sư tham gia phần thẩm vấn bị cáo cùng bị hại, HĐXX bất ngờ tuyên bố tạm hoãn phiên tòa vì lý do cần triệu tập thêm một số bị hại và bổ sung nhiều giấy tờ có liên quan khác.

Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

null