12 người chết do nuốt bóng vào bụng để giảm cân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giảm cân bằng cách nuốt bóng chứa đầy dung dịch vào bao tử đã khiến 12 người thiệt mạng trong vòng hai năm qua.

 



Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa cảnh báo về một phương pháp giảm cân mới bằng cách đưa một quả bóng chứa đầy dung dịch vào bao tử đã khiến 12 người tử vong.

Theo báo cáo của FDA, trong vòng hai năm qua đã có ít nhất 12 người chết vì phương pháp giảm cân này. Hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng một tháng sau khi thực hiện đưa bóng vào bao tử.

Bóng dung dịch là một trong vài phương pháp phẫu thuật để chữa trị béo phì đang được sử dụng hiện nay bên cạnh phương pháp cắt dạ dày, thu hẹp dạ dày. Phương pháp này được coi như cách giới hạn thực phẩm ăn vào và giúp bệnh nhân no nhanh, lâu hơn.

Có hai dạng bóng được đưa ra thị trường y tế từ năm 2015 là ReShape Integrated Dual Balloon System và Orbera Intragastric Balloon System. Bóng được đưa vào bao tử thông qua nội soi, sau đó được làm phồng lên trong bụng với dung dịch nước muối.

Những quả bóng được thiết kế để nằm yên trong bụng trong vài tháng, khi bệnh nhân tiếp tục thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện và thay đổi lối sống. Trong thí nghiệm, bệnh nhân đã giảm gấp đôi số cân bằng phương pháp này so với chỉ tập luyện và ăn kiêng thông thường.

Tuy nhiên, vào tháng 7-2017, FDA thông báo có bảy người đã tử vong liên quan tới bóng giảm cân. Vào thời điểm ấy, FDA vẫn chưa thể xác định nguyên nhân thực sự có phải do phương pháp này gây ra hay không. Tuy nhiên, vào tháng 6-2018, FDA thông báo thêm năm ca tử vong khác sau khi đưa bóng vào bao tử.

Ngoài ra, các biến chứng khác do sử dụng các thiết bị này như sưng viêm tuyến tụy, bóng phồng lên chứa đầy khí, hấp thụ thêm dịch cũng được báo cáo. Các bác sĩ được khuyến cáo nên theo dõi chặt chẽ bệnh nhân đã thực hiện phương pháp này.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng đây vẫn là phương pháp chữa trị có tỉ lệ tử vong thấp, chỉ khoảng 0,01%-0,06% ca tử vong trong hàng trăm ngàn người đã được cấy ghép bóng vào bụng trên thế giới.

Một loại bóng mới khác vừa được giới thiệu ra thị trường là Obalon, có thể nuốt vào bụng thay vì dùng phẫu thuật nội soi và được bơm bằng khí thay vì dung dịch. Hiện tại vẫn chưa có ca tử vong nào do loại bóng này được báo cáo.

Lan Thảo (The Health/PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ gia tăng bệnh dại mùa nắng nóng

Nguy cơ gia tăng bệnh dại mùa nắng nóng

(GLO)- Theo Bộ Y tế, từ tháng 4 đến tháng 8 là giai đoạn ghi nhận số ca tử vong vì bệnh dại cao nhất trong năm, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Riêng tại Gia Lai, từ đầu năm 2025 đến nay, các địa phương đã ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh dại.

Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả

Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả

Trong số 21 sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Bộ Y tế thông báo trên toàn quốc không được kinh doanh, sử dụng những loại thuốc này.

Khám-chữa bệnh cùng chuyên gia: Tiện lợi cho người dân

Khám-chữa bệnh cùng chuyên gia, tiện lợi cho người dân

(GLO)- Hiện nay, người dân Gia Lai có thể khám bệnh với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tuyến trên ngay tại tỉnh. Không chỉ khám bệnh, các chuyên gia còn tiến hành phẫu thuật các ca bệnh khó, phức tạp… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến tỉnh.

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

(GLO)- L.T.S: Tình trạng rối loạn tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ phải điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần như: trầm cảm, stress, mất ngủ, rối loạn lo âu, loạn thần do rượu, ma túy…

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.