(GLO)- Sau những lời lẽ gay gắt qua lại với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hội đàm Nga- Mỹ, ông Zelensky đã “hạ giọng” khi tỏ ra sẵn sàng cho các thỏa thuận với Mỹ, theo tờ Kyev Independent.
(GLO)- Tin thế giới ngày 9-2 gồm những nội dung chính sau: Ông Trump có thể gặp ông Zelensky vào tuần tới, Ukraine sẵn sàng; Mỹ chính thức duyệt bán hơn 7,4 tỷ USD vũ khí cho Israel; Sạt lở đất nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến hơn 30 người mất tích...
Các khoản ngân sách mà Quốc hội Mỹ phê duyệt để cung cấp vũ khí cho Kyiv dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như đã cạn kiệt và hầu hết gói viện trợ quân sự đã được chuyển đến Ukraine.
(GLO)- Tin thế giới ngày 21-12 gồm những nội dung sau: Phái đoàn cấp cao Mỹ đến Damascus gặp thủ lĩnh lực lượng đối lập Syria; Quân Ukraine bị dồn về phía tây Kurakhove, thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa; Tổng thống Putin quyết tâm cao, ông Zelensky không dễ nhượng bộ;
(GLO)- Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 8/12 dẫn các nguồn tin tiết lộ Ukraine có kế hoạch đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán và ký kết thỏa thuận với Nga, nhưng không từ bỏ điều kiện.
(GLO)- Mỹ và Đức là 2 nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Khi Thủ tướng Scholz chuẩn bị hết nhiệm kỳ vào năm 2025, tương tự với tổng thống Mỹ Biden tới đây, nên quyết định gần đây của 2 nhà lãnh đạo có thể coi là nước cờ cuối trên bàn cờ sắp tàn.
(GLO)- Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể nhường một phần lãnh thổ để đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga, nhưng phải được đặt dưới sự bảo trợ an ninh của NATO.
(GLO)- Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 16/11, Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn kết thúc chiến tranh với Nga trong năm 2025 thông qua biện pháp ngoại giao.
(GLO)- Ngày 9/11, những bức ảnh chụp thẻ căn cước và giấy phép lái xe của công dân Malaysia được công bố trên mạng xã hội, sau khi lực lượng Nga chiếm thị trấn Levadne miền Đông Ukraine.
(GLO)- Liên quan tình hình Ukraine, khi vận động tranh cử tại một trong những bang chiến địa- Pennsylvania ngày 24/9, ông Trump phát biểu: “Tôi thấy Zelensky ở đây. Tôi nghĩ Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử - mỗi lần ông ấy đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ USD”.
(GLO)- Tin thế giới ngày 24-9 gồm những nội dung chính sau: Tổng thống Zelensky đến Mỹ thảo luận về “kế hoạch chiến thắng”; Hơn 270 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Li Băng; Bà Harris huy động số tiền kỷ lục tại buổi gây quỹ ở New York…
(GLO)- Trong bài viết đăng tải ngày 15/9, tờ Bild ( Đức ) thông tin Tổng thống Zelensky có kế hoạch tới Mỹ vào tuần này để trình bày chiến lược sửa đổi với Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và đối thủ đảng Cộng hòa là ông Donald Trump.
(GLO)- Ukraine đã có những quyết định bất ngờ khi tấn công sang lãnh thổ Nga, cả ở Moscow. Quyết định này nhằm phân tán lực lượng và suy giảm sức mạnh của Nga, tạo lợi thế cho cuộc xung đột. Kiev cũng đồng thời thúc đẩy đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
(GLO)- Ngày 15/8, Tư lệnh Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine – cho biết, Kiev đã thiết lập chính quyền quân sự khu vực lực lượng này kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga.
(GLO)- Ngày 12/8, quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov cho biết Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở tỉnh biên giới này và các lực lượng của Kiev đã tiến 12 km với chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km vào lãnh thổ của Liên bang Nga.
(GLO)- Trả lời câu hỏi của truyền thông Pháp về việc liệu có thảo luận về khả năng nhượng lại lãnh thổ vì mục đích hòa bình lâu dài hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 2/8 cho biết, ông không có quyền.
(GLO)- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 21/7 rằng, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới, và có thể phải tính đến khả năng “tự sát chính trị” nếu kế hoạch đổ vỡ.
(GLO)- Blooberg dẫn các nguồn tin cho hay, từ Hội nghị thượng đỉnh NATO nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ( diễn ra từ 9-11/7), Kiev cho thấy sự nóng lòng muốn hội nghị thượng đỉnh tiếp theo về hòa bình Ukraine diễn ra trước cuộc bầu cử Mỹ (vào tháng 11 tới) và có sự tham dự của Nga.
(GLO)- Theo NHK Nhật Bản, tuyên bố kết quả chung của hội nghị thượng đỉnh ở Buergenstock của Thụy Sỹ vào ngày 15-16/6 dự kiến bao gồm 3 trong số 10 điểm của kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đưa ra.
(GLO)- Ngày 2/6, bên lề Đối thoại Shangri-La 2024, Tổng thống Ukraine nói với báo giới tại một cuộc phỏng vấn bên lề: “Thật đáng buồn, Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để ngăn cản các nước tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ”.
(GLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/5 cho rằng Nga đang tìm cách "phá hoại" hội nghị thượng đỉnh hòa bình của thế giới trong tháng tới bàn về cuộc xung đột với Nga và nhấn mạnh rằng Moscow gây sức ép đối với các nước để tẩy chay sự kiện này.
(GLO)- Ngày 28/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tháng tới ở Thụy Sỹ.