Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc tranh cãi giữa ông Zelensky và ông Trump?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr sau khi cuộc tranh cãi nảy lửa của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28.2.

Theo Reuters ngày 1.3, chỉ trong thời gian ngắn sau cuộc tranh cãi, nhiều lãnh đạo châu Âu đã đăng bài trên mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ Ukraine. Mặc dù, các nhà lãnh đạo châu Âu không trực tiếp chỉ trích Tổng thống Mỹ Trump, nhưng bình luận của họ đã làm nổi bật sự rạn nứt lớn giữa Mỹ và châu Âu về lập trường xoay quanh cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk là một trong những người đầu tiên thể hiện sự ủng hộ của mình đối với ông Zelensky và Ukraine trên mạng xã hội: "Các bạn không đơn độc".

"Tôn trọng những người đã chiến đấu... vì phẩm giá, sự độc lập, vì con cái và vì an ninh của châu Âu", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên X.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa viết trên mạng xã hội rằng: "Phẩm giá của ông Zelensky tôn vinh lòng dũng cảm của người dân Ukraine. Hãy mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ hãi. Bạn không bao giờ đơn độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với bạn vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28.2
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28.2

Lãnh đạo đảng bảo thủ Đức Friedrich Merz, người có khả năng kế nhiệm Thủ tướng Đức Olaf Scholz, viết rằng: "Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine trong thời điểm tốt đẹp cũng như thời điểm thử thách. Chúng ta không bao giờ được nhầm lẫn giữa kẻ tấn công và nạn nhân trong cuộc xung đột khủng khiếp này".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết trong một tuyên bố: "Mọi sự chia rẽ ở phương Tây đều khiến chúng ta yếu đi và tạo điều kiện cho những kẻ muốn chứng kiến sự suy tàn của nền văn minh của chúng ta".

Các nhà lãnh đạo từ Bỉ, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng nằm trong số những nước bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban lại bày tỏ ủng hộ vị tổng thống Mỹ. "Những người đàn ông mạnh mẽ tạo ra hòa bình, những người đàn ông yếu đuối tạo ra xung đột. Hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã dũng cảm đứng lên vì hòa bình. Mặc dù nhiều người khó có thể chấp nhận được. Cảm ơn ngài Tổng thống", ông Orban đăng trên X.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thật là một phép màu khi ông Trump và ông Vance "kiềm chế không đánh" ông Zelensky trong cuộc tranh cãi được phát sóng trên các kênh tin tức toàn thế giới.

"Một cuộc khiển trách tàn bạo tại Phòng Bầu dục", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chia sẻ trên nền tảng Telegram. Cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov cho biết cuộc đụng độ tại Nhà Trắng có khả năng đẩy nhanh sự kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Zelensky.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine thiếu tôn trọng Mỹ. Hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine nhưng ông Zelensky đã rời Nhà Trắng mà không ký bất kỳ thương vụ nào.

Theo Trí Đỗ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null