Lâm Đồng chấm dứt 2 dự án trong hồ Tuyền Lâm chậm tiến độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty TNHH Trà Vườn Thương được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2011 nhưng đến nay dự án chậm tiến độ gần 6 năm, chưa triển khai các hạng mục.

Ngày 28-5, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ban hành các văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 3 dự án, trong đó có 2 dự án tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) và 1 dự án tại huyện Đức Trọng.

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.
Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.

Ba dự án này gồm Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm Vườn Thương của Công ty Công ty TNHH Trà Vườn Thương, dự án Khu vườn Nhật Bản của Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng (cùng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) và dự án Khu tham quan du lịch thác Liên Khương của Công ty TNHH Hãng phim Hòa Bình (tại huyện Đức Trọng).

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm Vườn Thương được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 10-2011. Tuy nhiên đến nay doanh nghiệp chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự án chưa triển khai các hạng mục theo giấy chứng nhận đầu tư, chậm tiến độ 5 năm 9 tháng.

Vào tháng 8-2015, UBND tỉnh đã chấp thuận gia hạn thời gian dự án 24 tháng và yêu cầu nếu hết thời gian gia hạn, dự án chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước sẽ thu hồi đất. Đến nay dự án không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ; thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động.

Đối với dự án Khu vườn Nhật Bản được cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2015, đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện các mục tiêu hoạt động đầu tư.

Còn dự án Khu tham quan du lịch thác Liên Khương được cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2018 nhưng đến nay chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện các mục tiêu hoạt động đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, hoạt động kinh doanh tại khu vực dự án sau khi chấm dứt hoạt động; rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan đến các chủ đầu tư và đôn đốc thu nộp ngân sách (nếu có).

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null