Xuất hiện thêm đảo cát tại biển Cửa Đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 20-7, Tổng Cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết đơn vị vừa triển khai khảo sát lần 10 cồn cát khu vực biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và đã phát hiện khu vực này xuất hiện thêm cồn cát nhỏ.
Theo đó, Tổng Cục Phòng chống thiên tai vừa phát hiện tại khu vực trong bờ tiếp tục bồi và nổi lên cồn cát nhỏ. Cồn cát đang phát triển này cách bờ tầm 230m, chiều dài khoảng 200m. Dự kiến trong tháng 8 tới sẽ đo đạc và quan trắc đảo cát này.
 Cồn cát nhỏ mới xuất hiện thêm tại biển Cửa Đại. Ảnh do Tổng Cục Phòng chống thiên tai cung cấp
Cồn cát nhỏ mới xuất hiện thêm tại biển Cửa Đại. Ảnh do Tổng Cục Phòng chống thiên tai cung cấp
Đối với cồn cát đã xuất hiện vào tháng 3 vừa qua, qua 6 lần quan trắc, kết quả cho thấy cồn cát có xu hướng bồi về phía Bắc; phía Tây ít thay đổi; phía Đông hình thành các đụn cát và dịch chuyển, thay đổi lên phía Bắc; phía Nam diễn biến rất phức tạp và chưa có quy luật rõ ràng. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến khu vực phía Nam bị xói mạnh, chiều dài xói khoảng 90m.
Như đã thông tin, cồn cát xuất hiện tại biển Cửa Đại, TP Hội An dài khoảng 1,5km, rộng 200m, cao hơn 2m so với mực nước biển, khối lượng cát khoảng 60 triệu m³. Khu vực hình thành cồn cát, người dân gọi là “đảo cát”, cách bờ khoảng 2km.
Ngày 5-4, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT đã đến kiểm tra và cho biết hiện Tổng Cục đang theo dõi sát sao diễn biến của bãi bồi này. UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP Hội An tổ chức cắm biển báo cấm lên khu vực đảo cát.
NGỌC PHÚC (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.