Xét nghiệm nước tiểu đơn giản có thể phát hiện sớm khối u não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học từ Đại học Nagoya (Nhật bản) đã tiết lộ rằng các microRNA trong nước tiểu có thể là một dấu hiệu sinh học đầy hứa hẹn để chẩn đoán khối u não, theo Scitechdaily.

Xét nghiệm nước tiểu đơn giản có thể phát hiện sớm khối u não. Ảnh minh họa: Shutterstock
Xét nghiệm nước tiểu đơn giản có thể phát hiện sớm khối u não. Ảnh minh họa: Shutterstock
Phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí khoa học ACS Applied Materials & Interfaces, đã chỉ ra rằng xét nghiệm nước tiểu định kỳ có thể giúp phát hiện và điều trị sớm các khối u não, giúp cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân.
Việc chẩn đoán sớm các khối u não thường khó khăn, một phần vì hầu hết mọi người chỉ được chụp CT hoặc MRI não sau khi bắt đầu có các biểu hiện suy giảm thần kinh, như tê liệt tay chân và mất khả năng nói.
Khi đó, trong nhiều trường hợp, khối u đã phát triển quá lớn, quá muộn để loại bỏ hoàn toàn, làm giảm tỷ lệ sống sót của bệnh nhân, theo Scitechdaily.
Từ đó, cần có phương pháp khác chính xác, dễ dàng và rẻ tiền để phát hiện sớm khối u não.
Các nhà khoa học gần đây đã chú ý nhiều đến các phân tử nhỏ của axit nucleic gọi là microRNA như dấu ấn sinh học để chẩn đoán các khối u ung thư.
Các microRNA được tiết ra từ các tế bào khác nhau và tồn tại trong máu và nước tiểu.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Nagoya đã tập trung vào các microRNA trong nước tiểu như một dấu hiệu sinh học của khối u não.
Phó giáo sư, tiến sĩ Atsushi Natsume từ Đại học Nagoya, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Mẫu nước tiểu có thể được lấy một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến cơ thể”.
Trong tương lai, bệnh nhân có thể gửi mẫu nước tiểu đến phòng xét nghiệm là đã có thể xác định mình có bị ung thư hay không. Ảnh minh họa: Shutterstock
Trong tương lai, bệnh nhân có thể gửi mẫu nước tiểu đến phòng xét nghiệm là đã có thể xác định mình có bị ung thư hay không. Ảnh minh họa: Shutterstock
“Phương pháp sinh thiết chất lỏng dựa trên nước tiểu chưa được nghiên cứu đầy đủ đối với những bệnh nhân bị u não, bởi vì chưa có phương pháp thông thường nào có thể chiết xuất microRNA từ nước tiểu một cách hiệu quả về chủng loại và số lượng. Vì vậy, chúng tôi quyết định phát triển một thiết bị có khả năng làm được điều đó”, Phó giáo sư Natsume cho biết thêm.
Thiết bị mới do họ phát triển được trang bị 100 triệu dây nano oxit kẽm, có thể được khử trùng và sản xuất hàng loạt, do đó có thể áp dụng vào thực tiễn, theo Scitechdaily.
Thiết bị này có thể chiết xuất nhiều loại microRNA với số lượng lớn hơn nhiều chỉ từ một ml nước tiểu so với các phương pháp thông thường.
Các thử nghiệm cho thấy nhiều microRNA có nguồn gốc từ khối u não cũng tồn tại trong nước tiểu.
Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình này có thể phân biệt bệnh nhân ung thư với người không mắc bệnh với độ nhạy 100% và độ đặc hiệu là 97%, bất kể độ ác tính và kích thước của khối u, theo Scitechdaily.
Do đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng microRNA rong nước tiểu là một dấu hiệu sinh học đầy hứa hẹn của các khối u não.
Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng phát hiện của họ sẽ góp phần chẩn đoán sớm các loại ung thư não ác tính, như u nguyên bào thần kinh đệm, cũng như các loại ung thư khác.
Phó giáo sư Natsume nói: “Trong tương lai, bệnh nhân có thể gửi mẫu nước tiểu đến phòng xét nghiệm là đã có thể xác định mình có bị ung thư hay không”, theo Scitechdaily.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

(GLO)- Chương trình khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức sáng 13-5 tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) được thầy và trò nhà trường đánh giá cao. 330 học sinh khối 10 được khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.