Xe tải tông chết cặp vợ chồng rồi bỏ trốn ngày 28 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang lưu thông trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội về Sơn La, một cặp vợ chồng trẻ bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông ngược chiều tông ngã văng ra đường khiến cả 2 tử vong.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các lực lượng chức năng tuy tìm một chiếc ôtô tải - là thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn tỉnh, khiến một cặp vợ chồng tử vong.

 

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong


Theo thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30-1 tại Km 178+400m Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 26B2-756.59 do anh G.A.N. (SN 1988) điều khiển chở theo vợ là chị H.T.S. (SN 1992, cùng ngụ bản Nông Mòn, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La) lưu thông hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi tới địa điểm trên, xe máy đã bị một chiếc xe ôtô tải (loại xe 2,5-3,5 tấn màu xanh, chưa xác định được BKS) lưu thông hướng ngược lại tông trúng khiến 2 vợ chồng anh N. văng ra đường, tử vong tại chỗ. Gây tai nạn xong, ôtô tải đã rời khỏi hiện trường.


 

Trên chiếc xe máy mang theo nhiều đồ đạc, có thể 2 vợ chồng đang trên đường về quê ăn Tết
Trên chiếc xe máy mang theo nhiều đồ đạc, có thể 2 vợ chồng đang trên đường về quê ăn Tết


Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một người nằm trên đường Quốc lộ, một người văng xuống mương nước ven đường. Chiếc xe máy nằm trên đường, trên xe còn buộc nhiều đồ đạc, balô quần áo. Có thể 2 vợ chồng này đang trên đường về quê ăn Tết.

Hiện lực lượng công an vẫn đang truy tìm tung tích chiếc xe tải gây tai nạn để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.