(GLO)- Từ 15 giờ chiều 20-2, giá xăng E5 RON92 và RON95-III cùng tăng 257 đồng/lít theo điều chỉnh của Liên bộ Công thương-Tài chính. Trong khi đó, giá dầu diesel và mazut giảm nhẹ, dầu hỏa nhích tăng.
(GLO)- Bộ Tài chính vừa có công văn xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trong năm 2025 đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; giảm khoảng 70% đối với nhiên liệu bay và 40% với dầu hỏa.
(GLO)- Chiều 21-8, Liên bộ Tài chính-Công thương tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá mặt hàng xăng, dầu trong nước. Theo đó, giá xăng tăng nhẹ từ 517-608 đồng/lít.
(GLO)- Từ 15 giờ ngày 1-11, Liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, dầu DO tăng 290 đồng/lít.
Theo công văn điều hành giá bán lẻ xăng trong nước vừa được Liên bộ Công Thương - Tài chính gửi các đầu mối kinh doanh, giá xăng bán lẻ RON 92 giảm 309 đồng một lít, về không quá 17.274 đồng; xăng E5 giảm 314 đồng, về tối đa 17.068 đồng một lít.
(GLO)- Chỉ chưa đầy 2 năm, 100 cây gỗ hương cổ thụ thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa (huyện Kbang, Gia Lai) đã bị lâm tặc xóa sổ. Số phận những cây sống sót cũng đang rất mong manh khi mới đây đã có thêm 2 cây nữa bị lâm tặc “khai tử“.
(GLO)- Trong 9 tháng năm 2016, lực lượng chức năng thị xã An Khê (Gia Lai) đã bắt quả tang 6 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2015).
(GLO)- Những năm gần đây, đa số hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực… góp phần phát triển kinh tế gia đình khu vực nông thôn và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động.
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của lực lượng Phòng cháy chữa cháy-Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CNCH) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC, ngày 28-9, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy toàn tỉnh năm 2016.
(GLO)- Một cái đập mới làm cho dòng nước chuyển hướng, một bức tường mới làm cho con gió đổi chiều. Thùy sẽ không nhận ra con gió mạnh ra sao, dòng nước dữ thế nào nếu như không có một cơn cớ như chiều hôm ấy, Tuấn nhìn Thùy bằng con mắt của người đàn ông đầy đam mê và mãnh liệt. Nếu không có nó, Thùy cũng không nghĩ ra là bao lần mình về, người đầu tiên muốn gặp là Tuấn. Dù lúc đó cậu chàng có đi nửa vòng đất nước, vẫn cứ về đúng chiều đó, cái chiều Thùy về đến sân bay. Và mỗi lần đi, cái hụt hẫng đầu tiên Thùy nghĩ đến cũng là Tuấn.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc 4 bà cháu bị giết hại tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngày 24-9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.
(GLO)- Ngày 23-9, Công an huyện Kbang cho biết đang mở rộng vụ án, khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ cưa trộm 2 cây gỗ hương tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa (huyện Kbang).
(GLO)- Ngày 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Puih Kin (SN 1977, trú xã Ia Khai, huyện Ia Grai), về tội giết người.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc phê duyệt hồ sơ thiết kế-dự toán nuôi dưỡng rừng sai quy định; xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Ia Peng (huyện Phú Thiện), giám đốc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de trong việc lập hồ sơ khống để rút tiền dịch vụ môi trường rừngsử dụng không đúng mục đích…
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng từ 15 giờ ngày 5-9. Theo đó, mỗi lít xăng RON 92 được điều chỉnh tăng 702 đồng, lên tối đa 16.076 đồng một lít. Xăng E5 cũng tăng 611 đồng, lên mức cao nhất 15.836 đồng một lít.
(GLO)- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được xem là bước đột phá trong việc góp phần giảm thiểu mất rừng và nâng cao chất lượng rừng… Chính sách này cũng tạo điều kiện để các chủ rừng triển khai phương án bảo vệ rừng bền vững, phòng-chống hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tuy nhiên, sau khi có nguồn kinh phí, nhiều chủ rừng đã sử dụng một cách tùy tiện, không đúng mục đích, gây lãng phí.
(GLO)- Chuyện dạy thêm, học thêm năm nào cũng được mang ra bàn để rồi nó cứ mãi mãi là việc... đang bàn. Thời gian qua, dư luận dậy sóng khi Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo cấm dạy thêm và có một ông Hiệu trưởng mếu máo khóc trong cuộc họp vì giáo viên không được dạy thêm. Một nhóm giáo viên khác, có cả Hiệu trưởng thì... tuyên chiến: Muốn cấm dạy thêm hãy đối thoại với chúng tôi...