Khởi tố vụ thảm án giết hại 4 bà cháu tại thành phố Uông Bí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc 4 bà cháu bị giết hại tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngày 24-9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.

 Khu vực xảy ra vụ án mạng.
Khu vực xảy ra vụ án mạng.



Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Vào khoảng 7 giờ sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh, sinh năm 1983, nhân viên của cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phương Nam) đi làm ca về nhà, riêng ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, phát hiện trong nhà 4 bà cháu bị chết, có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.

Các nạn nhân xấu số gồm: bà Nguyễn Thị Hát, sinh 1955 là mẹ đẻ chị Thanh; cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007 là con đẻ chị Thanh;, cháu Phạm Thu Hà, sinh năm 2008 là con đẻ chị Thanh và cháu Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, là cháu ruột-con chị gái chị Thanh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công điện số 8031/CĐ-VPCP ngày 24-9-2016 Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cùng ngày 24-9, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ 4 bà cháu bị giết hại ở thành phố Uông Bí vào sáng 24/9 với mức 6 triệu đồng/nạn nhân; thành phố Uông Bí hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân là học sinh; phường Phương Nam (thành phố Uông Bí) hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân và phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null