Xã hội từ thiện: Nét đẹp văn hóa doanh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong thời kỳ xây dựng đất nước, chấn hưng dân tộc, hội nhập với thế giới,  doanh nhân cũng được ví như người chiến sĩ. Doanh nhân không giỏi, không mưu trí dũng cảm, chịu đựng gian khổ, khó khăn, kể cả hy sinh, mất mát thì không thể chiến thắng trên thương trường-vốn được ví như chiến trường. Muốn thành đạt, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân phải ngày đêm suy nghĩ, tìm tòi lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; biến ý tưởng thành hành động, biến hành động thành giá trị thặng dư, làm giàu.

 Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ cùng với các tổ chức xã hội thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại xã Ia Dơk.
Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ cùng với các tổ chức xã hội thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại xã Ia Dơk.

Nhưng doanh nhân không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Khi nhìn nhận doanh nhân người ta còn quan sát, đo đếm cái cách họ tạo ra giá trị thặng dư và phân phối lợi nhuận đó như thế nào. “Trong tiền có tâm”. Chính cái cách họ tạo dựng tài sản, sử dụng đồng tiền để đối đãi với con người mới thực sự là thước đo giá trị doanh nhân.

Tôi đã gặp nhiều chủ doanh nghiệp, họ ngày đêm cật lực kiếm tiền, mê mải làm giàu, nhưng bảo rằng mục đích của họ là tiền ắt không ổn. Tài sản đó, tiền của đó, gia đình, vợ con, cháu chắt họ ăn xài biết mấy đời mới hết. Nhưng họ vẫn bươn bả làm việc, chịu nhiều áp lực, đôi khi cả điều tiếng. Họ mê việc, muốn tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, nhiều tiền cho mình. Họ muốn khẳng định giá trị của mình với xã hội.

Khi có được của cải, họ đem làm từ thiện, giúp đỡ cho những người gặp khó khăn, bệnh tật, thiên tai, những số phận bất hạnh, những phận đời chìm sâu dưới đáy xã hội; hoặc để bồi dưỡng tài năng, bảo trợ cho những mầm giống non tơ có triển vọng thành những cây đại thụ... Hoạt động xã hội từ thiện ấy của doanh nhân góp phần làm cho những đồng tiền họ làm ra lung linh nhân ái, giá trị của sự giàu có đáng được ngưỡng mộ.

Doanh nhân trên thế giới, trong nước và ở tỉnh ta có rất nhiều người làm tốt công tác xã hội từ thiện. Chúng ta thật ấm lòng khi đất nước hình chữ S này nơi nào xảy ra thiên tai, bão lũ thì các doanh nghiệp, các đoàn từ thiện xã hội lại đổ về, giúp đỡ từ gói mì tôm, tấm chăn bông, gạo muối, cho đến tập vở cho học sinh rồi tiền bạc... nhằm san sẻ rủi ro, khốn khó, ốm đau bệnh tật với người không may.

“Lá lành đùm lá rách”-truyền thống quý báu ấy của dân tộc ta, đồng bào ta đã được phát triển lên thành phong trào văn hóa xã hội từ thiện. Người giàu có thì bỏ nhiều tiền để giúp, người khá giúp ít. Những việc làm như mua một tờ báo tặng cho đồng bào nghèo, giúp đỡ năm ba trăm ngàn đồng cho quỹ xóa đói giảm nghèo, cho Hội Người cao tuổi của tổ dân phố đến việc ủng hộ hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để xây dựng nhà cửa, trường học, các công trình phúc lợi xã hội... đã tô thắm nét đẹp văn hóa doanh nhân Việt.

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang có Tổng Giám đốc mới

(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

null