(GLO)- Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cả cộng đồng. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai chương trình với 8.155 căn nhà.
(GLO)- Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình.
(GLO)- Đến thời điểm này ( đầu tháng 5-2025) , tất cả 355 căn nhà (xây dựng mới 254 căn, sửa chữa 101 căn) trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Phú Thiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch tỉnh Gia Lai giao.
Từ năm 2024, giá sách giáo khoa (SGK) đã được định giá theo một tiêu chuẩn kĩ thuật do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhưng thực tế, giá SGK không giảm nhiều so với khi chưa được định giá.
(GLO)- Phát triển nhà ở xã hội là một chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, Gia Lai đã nỗ lực kêu gọi xã hội hóa nhà ở xã hội, nhưng bao năm qua “mảng” này vẫn “nghẽn”.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Công văn số 1644/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 18-6-2024 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công.
(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.
Không chỉ là không gian công cộng đơn thuần, công viên, hoa viên còn thể hiện những giá trị văn hóa, lịch sử của một đô thị, là điểm nhấn thu hút du khách. Pleiku đang hướng đến mục tiêu thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” nên việc quy hoạch, đầu tư cho hệ thống công viên, hoa viên là cần thiết.
Ayun Pa xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải; Hơn 200 đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; Gia Lai giành 2 huy chương vàng ở Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia; Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ án Nguyễn Thanh Quang chiếm đoạt tài sản; Đak Đoa: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Dơk; Ia Le: 3 em nhỏ tắm hồ bị đuối nước thương tâmlà những thông tin đáng chú ý hôm nay.
“Thoải mái như ở nhà – Comfort as home” - slogan gắn quanh biểu tượng mặt cười - là logo, chỉ dấu của toilet miễn phí, phục vụ công cộng tại các hàng quán, khách sạn, nhà dân... ở Đà Nẵng. Người dân thành phố này đã cùng nhau mở cửa toilet nhà mình phục vụ miễn phí cho du khách trong cao điểm du lịch hè 2023 và dịp lễ hội pháo hoa quốc tế bằng cách dán logo đó ngay mặt tiền nhà.
(GLO)- Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, hệ thống camera được lắp đặt từ nguồn kinh phí xã hội hóa đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ huyện Phú Thiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hạ tầng đô thị, phấn đấu xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao vào năm 2025, đồng thời hướng đến trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030.
(GLO)- Những năm qua, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công chứng, chứng thực đảm bảo an toàn pháp lý cho tổ chức, cá nhân khi tham gia hợp đồng, giao dịch.
(GLO)- Xã hội hóa hoạt động thu gom rác thải là một trong những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku, tình hình trao đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giao dịch bảo đảm trở nên sôi động. Vì vậy, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn diễn ra tình trạng quá tải, người dân tập trung đông đúc, chờ đợi để được nộp hồ sơ.
(GLO)- Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, 10/10 xã, thị trấn của huyện Phú Thiện đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.
Theo thống kê, đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 40%, nhưng xét về chỉ tiêu quy mô dân số thì tỷ lệ đô thị hóa chỉ đạt 36,8% do nguồn lực hạn chế, xã hội hóa kém hiệu quả.
(GLO)- Mỗi sớm mai hay chiều tối, khu tập luyện thể dục thể thao (TDTT) của tổ dân phố 5 (thị trấn Đak Đoa, Gia Lai) luôn đông đúc người đến tập luyện. Cơ sở vật chất khu tập luyện này ra đời nhờ vào nguồn vận động, kêu gọi xã hội hóa của Chi bộ và Ban Nhân dân tổ dân phố 5.
(GLO)- Sau gần 3 năm triển khai công tác xã hội hóa thể dục thể thao (TDTT) học đường, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
(GLO)- Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bãi rác lộ thiên và công tác thu gom, xử lý gặp hạn chế cần sự chung tay tháo gỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội.
(GLO)- Thực hiện chủ trương huy động nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11-8-2011 về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020“.
(GLO)- Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng.