Phú Thiện đầu tư xây dựng đô thị loại V ở mức cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ huyện Phú Thiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hạ tầng đô thị, phấn đấu xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao vào năm 2025, đồng thời hướng đến trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030.

Quy hoạch, chỉnh trang đô thị

Ngày mới thành lập (2007), ngoài quốc lộ 25, hạ tầng đô thị của huyện Phú Thiện chỉ có vài con đường liên thôn. Từ năm 2008 đến các năm đầu nhiệm kỳ 2010-2015, với sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương, của tỉnh, huyện đã tập trung xây dựng trung tâm hành chính, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tiếp tục đầu tư tuyến giao thông chính vào trung tâm hành chính huyện và một số trục đường xung quanh.

Tháng 6-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đặt ra những nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đạt các tiêu chí cao của đô thị loại V vào năm 2025 và thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại IV vào năm 2030. Theo Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Sang: Trước yêu cầu đó, UBND huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt là khai thác lợi thế 2 dòng sông (Ia Sol, Ayun) chảy qua đô thị, “xoay trục” cảnh quan về hướng không gian bờ sông. Trên cơ sở đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt, huyện tổ chức cải tạo, chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, kêu gọi đầu tư.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Thiện phấn đấu xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao. Ảnh: Gia An

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Thiện phấn đấu xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao. Ảnh: Gia An

Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: Hướng đến mục tiêu phát triển đô thị, UBND huyện tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giải pháp xây dựng đô thị theo hướng khai thác, huy động tất cả nguồn lực xã hội. Trong đó, tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu cảnh quan hai bên bờ sông và các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong đô thị làm cơ sở kêu gọi các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự án khu đô thị mới. Đối với các khu dân cư là các tổ dân phố, thôn, làng trong đô thị, huyện thực hiện theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; lồng ghép nhiều chương trình, xã hội hóa xây dựng hạ tầng. Hàng năm, huyện còn phát động phong trào thi đua đường thông, hè thoáng, môi trường sạch ở các tổ dân phố, thôn, làng.

Đến nay, huyện đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đường Hùng Vương (quốc lộ 25) với chiều dài hơn 1 km, dự kiến năm 2023-2024 sẽ hoàn thành 2,5 km đoạn còn lại. Huyện đang xây dựng tuyến đường Trường Chinh và Trần Phú nối từ quốc lộ vào trung tâm thị trấn; tuyến đường Chu Văn An nối dài kết nối tuyến cảnh quan ra bờ sông Ia Sol. Hạ tầng kỹ thuật khu cảnh quan hai bên bờ sông và đập dâng nước tạo cảnh quan đô thị dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Ông Ngô Văn Hiếu-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện-cho hay: Căn cứ các tiêu chí đô thị loại V để làm tiền đề xây dựng đô thị loại IV, Phòng đã rà soát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí của thị trấn Phú Thiện; đồng thời, xác định trách nhiệm của chính quyền địa phương, của người dân trong việc tham gia chỉnh trang đô thị, sắp xếp, bố trí các nguồn lực để triển khai thực hiện. “Hiện chúng tôi cũng đã lồng ghép, đưa vào danh mục các dự án đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và vốn sự nghiệp hàng năm để tiến hành chỉnh trang đô thị từng bước hoàn thành theo các tiêu chí. Ngoài ra, huyện còn nỗ lực tìm các nguồn vốn để xây dựng công trình cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, phát triển lưới điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, xây dựng quảng trường, công viên, thu gom rác thải...”-ông Hiếu thông tin.

Kêu gọi thu hút đầu tư

Cùng với phát triển không gian đô thị, huyện Phú Thiện không ngừng kêu gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Mặt khác, huyện xây dựng logo để định vị, giới thiệu đặc trưng thương hiệu của huyện, xây dựng nội dung, định hình các dự án để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Theo đó, huyện đã ký kết ghi nhớ 4 dự án phát triển đô thị: chợ dân sinh trung tâm huyện; trung tâm thương mại dịch vụ và khách sạn; khu đô thị mới bờ Đông và bờ Tây sông Ia Sol. Ngoài ra, nhiều dự án khác cũng đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Thanh Tùng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms (Đak Lak) cho biết: Được huyện quan tâm tạo điều kiện, doanh nghiệp đang triển khai 7 dự án chăn nuôi quy mô lớn (đã có 2 dự án đi vào hoạt động) với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng tại các xã: Ia Sol, Ia Peng, Chư A Thai. Cùng với đó, doanh nghiệp còn tiến hành khảo sát, lập tờ trình xin cấp phép nhiều nhóm dự án đầu tư khác như: đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp huyện Phú Thiện; xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp; đề án phát triển làng yến sào, phố yến sào ven sông nhằm tạo điểm nhấn về hạ tầng đô thị cũng như các dịch vụ phát triển du lịch.

Huyện Phú Thiện có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng ngành nghề. Ảnh: Gia An

Huyện Phú Thiện có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng ngành nghề. Ảnh: Gia An

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang triển khai xây dựng các làng yến sào để hướng tới định vị thương hiệu yến sào huyện Phú Thiện trong thời gian tới. Công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và đề án phát triển nông-lâm-thủy sản đã hoàn thiện cũng là cơ sở để các nhà đầu tư triển khai trong giai đoạn này. “Chúng tôi chú trọng mô hình hợp tác xã để người dân cùng tham gia nhân rộng cũng như dễ dàng đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, nhận dạng vùng nuôi, quản lý an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường hướng tới xuất khẩu vào các thị trường tiêu thụ tổ yến trọng điểm như Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc”-ông Tùng chia sẻ.

Liên quan đến một số khó khăn trong quá trình xây dựng đô thị, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết thêm: Mặc dù đã rất tích cực và có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều nội dung huyện mong muốn được tỉnh quan tâm, hỗ trợ để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao vào năm 2025 và đạt đô thị loại IV vào năm 2030. Cụ thể, huyện đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như: đầu tư tuyến nối từ trung tâm thị trấn huyện đi xã Chư A Thai nối tỉnh lộ đi Mang Yang (dài tuyến 3 km và cầu qua sông Ayun); tuyến tránh qua đô thị thị trấn ở phía Nam (dài 5 km); mạng lưới tuyến ống cấp nước sạch còn lại của khu vực thị trấn (còn 40% tuyến đường chưa có tuyến ống cấp nước sạch); hạ tầng kỹ thuật khu vực hai bên bờ sông Ia Sol và Ayun còn lại đang tìm nguồn vốn đầu tư.

Với sự nỗ lực trên nhiều mặt, đô thị huyện Phú Thiện đã dần hình thành và có nét đặc trưng riêng. Nhiều khu vực trung tâm đô thị đã được chỉnh trang, thông thoáng; các con đường được xây dựng mới với đầy đủ hạ tầng theo quy hoạch, việc kinh doanh buôn bán sầm uất hiện rõ. “Trong quá trình xây dựng đô thị, địa phương mong nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước và tầm nhìn kiến thiết, quy hoạch của huyện trong tương lai, đô thị huyện Phú Thiện sẽ dần khởi sắc, đời sống, thu nhập của người dân được nâng lên. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, tin rằng Phú Thiện sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025”-Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

(GLO)- Trước sự trì trệ kéo dài của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

null