World Cup 2026 có 48 đội tham dự: Cơ hội cho tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc FIFA tăng số đội dự World Cup tăng lên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng châu Á có thêm cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự. Nguồn: FIFA

World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự. Nguồn: FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã thông qua kế hoạch mở rộng vòng chung kết World Cup lên 48 đội tham dự, áp dụng từ năm 2026 với giải đấu được Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

"Hội đồng FIFA đã nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi về việc World Cup 2026," thông báo của FIFA cho biết. "Thể thức sửa đổi cũng sẽ tính đến các phương án giảm thiểu nguy cơ thông đồng và bảo đảm các đội được chơi tối thiểu 3 trận, trong khi cung cấp thời gian nghỉ cân bằng giữa các đội tham gia tranh tài."

Với phương án này, số bảng đấu sẽ tăng từ 8 lên 12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng 32 đội cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Số lượng đội tuyển tăng lên dẫn việc có thêm vòng 1/16 (hoặc vòng 32 đội) thay vì vòng 1/8 như trước đây sau khi vòng bảng khép lại.

Tất nhiên, điều này cũng sẽ khiến cho số trận đấu sẽ tăng lên thành 104 trận thay vì 64 như những kỳ World Cup trước đây. Để giành được chức vô địch, "nhà vua" cần phải thi đấu tổng cộng 8 trận thay vì 7.

Giải đấu cũng sẽ diễn ra dài hơn - kéo dài tới 40 ngày thi đấu, nhiều hơn so với các vòng chung kết diễn ra trước đây.

Việc FIFA tăng số đội dự World Cup tăng lên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng châu Á có thêm cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cụ thể, khu vực châu Á sẽ có 8,5 suất đến châu Mỹ tham dự World Cup 2026, trong đó có 8 vé trực tiếp và suất còn lại sẽ quyết định thông qua các trận play-off liên châu lục.

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn hơn giành vé dự World Cup. Ảnh: PV/Vietnam+

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn hơn giành vé dự World Cup. Ảnh: PV/Vietnam+

Đội tuyển Việt Nam hiện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philippe Troussier và mục tiêu lớn nhất chính là giành tấm vé dự World Cup 2026.

Vị chiến lược gia này cũng xác định mục tiêu và chiến lược trong thời gian 3 năm làm việc với bóng đá Việt Nam sắp tới khi ông nhậm chức "thuyền trưởng."

"Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là World Cup 2026 và đó cũng là lý do tôi chấp nhận lời đề nghị làm việc. Con đường ta đi sẽ không bằng phẳng mà có nhiều sóng gió, song với việc World Cup 2026 được tăng số đội tham dự, cơ hội cũng mở ra với bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm đã có, tôi học hỏi được cách để vượt qua những khó khăn. Điều đó quan trọng hơn cả kết quả đã giành được," Philippe Troussier cho hay tại buổi ra mắt.

Có thể bạn quan tâm

Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026.

Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Các đội bóng đang tích cực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, các cầu thủ nhí cũng nóng lòng bước vào sân chơi được mong đợi nhất, hứa hẹn tạo nên nhiều trận cầu sôi động và hấp dẫn.

Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

(GLO)- Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 10-7 tại sân vận động phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là sân chơi dành riêng cho lứa tuổi U18, góp phần tạo môi trường thi đấu, cọ xát và phát triển tài năng trẻ của bóng đá phong trào.

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

null