Vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi: Thầy bói có bị xử lý?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ thầy bói có xúi giục bà Phạm Thị Xuân (Thanh Hóa) sát hại cháu nội 20 ngày tuổi hay không, hay chỉ nói chung chung.

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận ở thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận ở thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa


Sáng 29-11, trung tá Trình Hữu Thành-Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, con gái của anh Lê Hữu Thuận (ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), được xác định chính là bà nội của cháu bé, bà Phạm Thị Xuân.

Nguyên nhân bà Xuân sát hại cháu là nghe lời thầy bói, sau đó tự dựng nên vụ bắt cóc để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Về vấn đề này, trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng đoàn luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Mọi hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em đều được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Hành vi sát hại cháu nội mới hơn 20 ngày tuổi của bà Xuân là vô cùng tàn độc và đã đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như giá trị đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã rất xảo quyệt dàn dựng màn kịch bị 2 đối tượng đi xe máy đến nhà dùng vũ lực bắt cóc cháu bé đưa đi"- Luật sư Thơm phân tích

Theo luật sư Thơm, hành vi sát hại cháu bé rồi mang vứt cháu bé vào bãi rác thì đối tượng phải chịu trách nhiệm về Tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự, mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Cần làm rõ hành vi của thầy bói

Về lời khai ban đầu của bà Xuân việc giết cháu nội có liên quan thầy bói cho rằng "cháu bé là nghiệp chướng", luật sư Thơm cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ có hay không việc bà Xuân đi xem bói, thời gian địa điểm ở đâu? Nội dung xem bói có liên quan đến cháu bé hay không?

"Nếu nội dung có nói đến cháu bé, cơ quan điều tra cần làm rõ thầy bói có xúi giục bà Xuân sát hại cháu bé hay không? Hay chỉ nói chung chung không rõ ràng: như cháu bé là nghiệp chướng, cháu bé là đại họa của gia đình..."-Luật sư Thơm phân tích.

Theo luật sư Thơm, nếu thầy bói có xúi giục bà Xuân sát hại cháu bé thì thầy bói phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi đồng phạm về Tội giết người, mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong trường hợp thầy bói chỉ nói chung chung nhưng nội dung có liên quan đến bé gái thì thầy bói cũng bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan được quy định tại Điều 247 Bộ luật Hình sự.

Ninh Cơ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

null