Hiện đại hóa thiết bị báo cháy để xử lý kịp thời sự cố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đang tích cực hướng dẫn và vận động các cơ sở lắp đặt thiết bị báo cháy hiện đại. 

Hệ thống giúp phát hiện sớm, truyền tín hiệu trực tiếp đến người quản lý và cơ quan chức năng, nâng cao khả năng xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ.

Chủ động từ cơ sở

Khách sạn L’amor Boutique Hotel Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), với quy mô 18 tầng và 168 phòng lưu trú, xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm. Trước đó, cơ sở đã lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy tự động gồm đầu báo khói, báo nhiệt và hệ thống cảnh báo trung tâm theo đúng quy định.

bao-chay-1.jpg
Thành viên tổ PCCC cơ sở của Khách sạn L’amor Boutique Hotel Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) trực tiếp nhận thông tin báo cháy thông qua thiết bị điện thoại ngay khi đầu báo phát hiện khói, nhiệt hoặc dấu hiệu cháy. Ảnh: K.A

Gần 2 tháng nay, khách sạn tiếp tục bổ sung thiết bị truyền tin báo cháy. Qua quá trình vận hành thực tế, khi hệ thống phát hiện tín hiệu khói, ngay lập tức thông tin đã được truyền trực tiếp đến điện thoại của các thành viên trong tổ PCCC và người quản lý.

Việc tiếp nhận thông tin không còn phụ thuộc hoàn toàn vào người trực tại phòng điều hành như trước, mà được mở rộng ra nhiều đầu mối, giúp quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý diễn ra nhanh chóng, hạn chế nguy cơ cháy lớn, cháy lan.

Ông Khưu Doãn Hoan - Phó Giám đốc khách sạn - cho biết: “Trước đây, phải bố trí lực lượng trực liên tục để theo dõi hệ thống. Hiện nay, tín hiệu được truyền trực tiếp về điện thoại. Dù không có mặt tại cơ sở, chúng tôi vẫn nắm bắt được tình hình để xử lý kịp thời, rất tiện lợi”.

Tương tự, tại cụm rạp chiếu phim Touch Cinema (phường Pleiku), thuộc Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Nguyên Gia Lai, hệ thống PCCC đã được đầu tư đầy đủ với các thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đối với cơ sở tập trung đông người. Với 4 phòng chiếu, sức chứa mỗi phòng từ 130-160 chỗ, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn nếu không kiểm soát tốt.

Ðầu năm 2026, đơn vị tiếp tục lắp đặt thêm thiết bị truyền tin báo cháy, nâng cao khả năng phát hiện và xử lý sự cố. Khi có tín hiệu cảnh báo, thông tin được truyền trực tiếp đến điện thoại của người quản lý và lực lượng PCCC tại chỗ, đồng thời kết nối với cơ quan chức năng, rút ngắn thời gian xử lý ban đầu.

Bà Bùi Thị Thanh Mỹ - đại diện công ty - cho biết, việc triển khai thiết bị truyền tin báo cháy phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị, nhất là loại hình dịch vụ tập trung đông người. Nhờ khả năng giám sát từ xa qua phần mềm, công tác quản lý được thực hiện linh hoạt hơn, kể cả khi người phụ trách không có mặt tại cơ sở.

“Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu thực tế, giúp chúng tôi chủ động kiểm soát và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh” - bà Mỹ nói.

Không chỉ các cơ sở quy mô lớn, nhiều cơ sở nhỏ cũng từng bước tiếp cận thiết bị truyền tin báo cháy, kết hợp với hệ thống báo cháy tự động hiện có để nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro.

Nâng cao năng lực xử lý sự cố cháy nổ

Theo Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện có hơn 14.700 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó nhiều cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Việc triển khai thiết bị truyền tin báo cháy vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

bao-chay-2.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) hướng dẫn lực lượng chữa cháy ở cơ sở sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: K.A

Hiện nay, công tác tuyên truyền, hướng dẫn đang được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đẩy mạnh, gắn với đợt cao điểm 300 ngày đêm vận động các cơ sở lắp đặt, kết nối thiết bị theo đúng quy định do Bộ Công an phát động. Ðồng thời, lực lượng tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - nhấn mạnh: Lực lượng đang tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm việc lắp đặt và kết nối đúng quy định.

Khi đầu báo phát hiện khói, nhiệt hoặc dấu hiệu cháy, tín hiệu không chỉ hiển thị tại chỗ mà còn được truyền trực tiếp về Trung tâm Chỉ huy PCCC. Ðiều này giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh và xử lý ngay từ thời điểm ban đầu.

“Thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ là yêu cầu theo quy định mà còn là giải pháp nâng cao khả năng phát hiện và xử lý sự cố. Hệ thống bảo đảm mọi tín hiệu cháy được truyền nhanh, chính xác về cơ quan chức năng” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các cơ sở cập nhật, kết nối dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC&CNCH, phục vụ quản lý, theo dõi và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Thực tế triển khai cho thấy, việc ứng dụng thiết bị truyền tin báo cháy đang từng bước đi vào nền nếp, hình thành mạng lưới tiếp nhận thông tin liên thông, kịp thời. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null