Vụ Đông Xuân 2010-2011: Nông dân cần gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bước vào vụ Đông Xuân 2010-2011, nông dân Gia Lai không ít lo toan. Ông Nguyễn Xuân Thơ, ở khối phố 4, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) cho rằng mối quan tâm nhất của ông là giống. Hiện nay, thị trường giống lại thiếu người bảo hộ, kiểm định chất lượng. Vậy nên việc nông dân “ôm” phải giống lẫn tạp không còn là chuyện lạ.
Khi số giống bị lẫn tạp ấy đưa vào gieo trồng là gián tiếp đưa mầm bệnh vào đồng ruộng, lại tốn công lao động cắt bỏ cây lúa từ giống tạp, dẫn đến năng suất lúa giảm, người gánh thiệt hại chính là nông dân. Hơn nữa, cơ cấu giống lúa người dân đang sử dụng hiện nay chỉ có TH1, TBR1, TH85 và một vài giống khác là quá ít so với nhu cầu của vùng lúa. Vì thế, ông Thơ rất mong Nhà nước đầu tư nghiên cứu tạo thêm nhiều giống lúa tốt cho nông dân lựa chọn.
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ông Hoàng Văn Long- Phó Chủ nhiệm sản xuất- kinh doanh Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lợi (thị xã Ayun Pa) cho rằng: Đa số nông dân muốn tạo ra hạt lúa, hạt gạo chất lượng cao nhưng lại sợ thua lỗ nên không dám thực hiện. Theo ông Long, để tạo được hạt lúa, hạt gạo chất lượng cao, nông dân rất cần thị trường tiêu thụ ổn định, công nghệ hiện đại để bảo quản nông phẩm.
Tuy nhiên tại địa bàn các huyện, thị xã khu vực Đông Nam của tỉnh nói riêng, cả tỉnh nói chung hiện nay còn thiếu các doanh nghiệp lớn chuyên thu mua lúa của nông dân. Bởi vậy, hạt lúa tiến vào thị trường hàng hóa phải qua tay tiểu thương nhỏ, dẫn đến thị trường tiêu thụ mất ổn định, người dân bị ép giá, làm giá. Tiếp nữa là chưa có lò sấy nông sản quy mô lớn, hiện đại giúp nông dân xử lý, bảo quản nông phẩm. Hậu quả là khi thu hoạch vụ mùa năm 2010 gặp mưa kéo dài, lúa gặp nước bị mốc, đổi màu, mọc mầm dẫn đến chất lượng giảm sút.
Nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân năm nay cũng đang là nỗi lo của nông dân và cả chính quyền địa phương. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah-ông Nê Y Kiên cho biết: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện ước đạt 1.397 ha. Theo dự báo, nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân sẽ không đảm bảo.
Không chỉ huyện Chư Pah, ngay cả nông dân Ayun Pa- vùng đất gắn liền với công trình đại thủy nông Ayun Hạ vẫn đang… lo thiếu nước. Ông Nguyễn Nam, ở tổ 3, phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) cho biết: “Hệ thống kênh nội đồng còn thiếu hoặc đang thi công, người dân chưa hoàn toàn chủ động nguồn nước để triển khai thời vụ gieo trồng. Theo truyền thống, đặc điểm tự nhiên vùng Ayun Pa vụ gieo trồng khởi động vào giữa tháng 10 Âm lịch; nhưng gần đây công trình Ayun Hạ mở nước chậm hơn một tháng, nên lịch sản xuất phải thay đổi, dẫn đến cây trồng thường đối mặt với thiên tai cuối vụ, gây mất mùa.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2010-2011 là 54.790 ha. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 20.937 ha, bằng 38,2% kế hoạch; trong đó cây lúa đạt gần 8.000 ha, bằng 32,5% kế hoạch.

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai

Điều nông dân cần trong vụ sản xuất Đông Xuân đã rõ, vấn đề còn lại là cơ quan chuyên môn đã làm gì để hỗ trợ cho dân. Ông Lê Văn Lịnh- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT khẳng định: Sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước giải quyết điều nông dân cần. Đó là vận động nông dân chuyển đổi 740 ha lúa nước bị hạn sang trồng khoai môn, dưa, đậu đỗ các loại. Xây dựng lịch gieo trồng cụ thể cho từng vùng, định hình cơ cấu giống; trong đó ưu tiên giống lúa mới ngắn- trung ngày như HT1, N97, TH205, Tám Thơm, TH85, N97, HT7…
Kiểm tra hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, chống sự xâm nhập giống, vật tư không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho nông dân. Đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật thông qua các dự án cạnh tranh nông nghiệp, lúa nước, chương trình giống giai đoạn 2010-2015…
Xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi tăng lượng nước tích trữ phục vụ tưới; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy lợi. Đặc biệt chỉ đạo cơ quan quản lý, điều tiết nước xây dựng lịch mở nước tưới cho từng loại cây trồng phù hợp.
Quang Văn- Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null