Vụ án mạng kinh hoàng tại tỉnh Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nửa đêm, người dân ở tỉnh Quảng Nam rùng mình phát hiện nam thanh niên kéo thi thể của mẹ ruột từ nhà ra hướng bờ sông.

Ngày 1-1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Đoàn Mai Khanh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Đoàn Mai Khanh tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 31-12-2024, tại thôn Thuận Hòa (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), người dân phát hiện Đoàn Mai Khanh (SN 1995; trú địa chỉ trên) đang kéo thi thể mẹ của mình là bà Mai Thị Bích Hoa (SN 1968) ra bờ sông nên trình báo Công an huyện Đại Lộc.

Qua đấu tranh ban đầu, Khanh khai nhận lúc 7 giờ sáng 31-12-2024, đối tượng này đã dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào cổ bà Hoa khiến bà tử vong tại chỗ.

Khanh kéo thi thể của mẹ ruột ra gần bờ sông thì người dân phát hiện, hô hoán trình báo công an
Khanh kéo thi thể của mẹ ruột ra gần bờ sông thì người dân phát hiện, hô hoán trình báo công an

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Thắng, khi người dân phát hiện Khanh kéo thi thể bà Hoa từ nhà ra hướng bờ sông thì hô hoán trình báo công an, đối tượng Khanh đã bỏ lại thi thể bà Hoa nằm trên đường ĐH4.ĐL. Nhiều người nhận định nhiều khả năng Khanh kéo thi thể mẹ mình ra sông để phi tang.

Được biết, bà Hoa không có chồng, ở với con trai là Khanh. Đối tượng này từng đi tù và mới trở về địa phương mấy tháng nay.

Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.