Võ sĩ Ksor Phuk: Trưởng thành nhờ khổ luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ksor Phuk (SN 2001, buôn Chư Băh A, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) đã nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những vận động viên tài năng của Gia Lai. 

Ksor Phuk là con út trong gia đình có 11 người con. Năm Phuk 15 tuổi, cha em qua đời để lại gánh nặng gia đình cho người vợ cùng các con. Trong hoàn cảnh đó, Phuk luôn dặn mình phải tự lập sớm để phụ giúp mẹ. Phuk ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và không ngừng tiến bộ. Khi học tập tại Trường THCS Dân tộc nội trú thị xã Ayun Pa, em có cơ duyên đến với võ thuật.

Khi nhà trường mở lớp học võ Vovinam, Phuk liền đăng ký. Không bao lâu sau, em đã trở thành võ sinh tiêu biểu. Năm 2018, Phuk thi đấu tại Giải Vovinam trẻ toàn tỉnh và đã xuất sắc giành huy chương vàng. Nhờ màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu đầu tiên này, chàng trai buôn Chư Băh A đã lọt vào “mắt xanh” của võ sư Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Võ sĩ Ksor Phuk vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2023. Ảnh: ĐĂNG TOẢN

Võ sĩ Ksor Phuk vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2023. Ảnh: ĐĂNG TOẢN

Đánh giá cao tài năng, tâm huyết của cậu học trò, võ sư Trần Bảo Sơn đã cho Phuk cơ hội thử sức ở đấu trường lớn hơn. Năm 2019, em được tuyển chọn từ các câu lạc bộ võ thuật phong trào để đi thi đấu tại Giải Vô địch Kickboxing trẻ quốc gia. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, Phuk đã không phụ lòng mong đợi của người thầy và mang về tấm huy chương bạc.

Năm 2020, Phuk chính thức được triệu tập lên đội tuyển Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Đó là niềm vinh dự song cũng là thử thách thực sự với Phuk. “Ban đầu, em khá nhút nhát, thậm chí còn mặc cảm. Nhưng nhờ các thầy luôn tận tình chỉ bảo nên em sớm hòa đồng với mọi người. Em thấy sống tại Trung tâm như ở gia đình vậy”-Phuk bộc bạch.

Vượt qua những trở ngại ban đầu, Phuk lao vào khổ luyện và cho thấy tố chất phù hợp với võ thuật. Em được tạo điều kiện thi đấu ở nhiều môn có tính chất tương đồng như: Muay, Wushu, Kickboxing, võ cổ truyền… Hầu như ở môn nào em cũng mang về thành tích cao. Năm 2020, Phuk giành huy chương đồng tại Giải Vô địch cúp Wushu.

Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022, em mang về tấm huy chương vàng ở môn võ cổ truyền. Năm 2023, Phuk giành huy chương bạc Giải Vô địch Kickboxing miền Trung-Tây Nguyên và huy chương đồng Giải Vô địch cúp Kickboxing toàn quốc.

Đáng nhớ nhất với võ sĩ người Jrai chính là tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2023. “Đó là sự kiện rất lớn chỉ 4 năm mới diễn ra 1 lần nên quy tụ các vận động viên xuất sắc nhất cả nước. Em nhớ trận đấu tranh huy chương đồng với võ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Anh ấy là người dày dạn kinh nghiệm hơn em rất nhiều. Ở hiệp 1, cả 2 chỉ thi đấu thăm dò. Nhưng sau đó, em mạnh dạn tấn công để ghi điểm và giành thắng lợi”-Phuk chia sẻ.

Ksor Phuk (trái) đã giành huy chương đồng ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Ksor Phuk (trái) đã giành huy chương đồng ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận xét về cậu học trò của mình, võ sư Trần Bảo Sơn cho hay: “Ksor Phuk rất cầu tiến, chăm chỉ luyện tập và đã chứng tỏ được khả năng. Phuk cũng khá đa năng khi có thể chơi tốt ở nhiều môn. Với ý chí và quyết tâm, em sẽ là vận động viên trụ cột của Gia Lai trong nhiều năm tới”.

Xác định theo con đường võ thuật lâu dài, Phuk đã đăng ký theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Với thành tích trong thi đấu và học tập, cuối tháng 12-2023, Phuk là 1 trong 2 sinh viên người dân tộc thiểu số ở Gia Lai được tuyên dương là học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Tại buổi lễ tổ chức ở Hà Nội, em đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2023.

Phuk bày tỏ: “Đó là một vinh dự rất lớn với em, giúp em có thêm động lực phấn đấu. Mục tiêu lớn nhất của em sẽ là đổi màu huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Còn xa hơn, em mong muốn gắn bó lâu dài, cống hiến cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Sau này, em mong có thể mở lớp võ ở quê nhà Ayun Pa để những cậu bé người Jrai ở buôn làng cũng có điều kiện học võ và nuôi dưỡng ước mơ”.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.