Võ sĩ Kickboxing của Gia Lai quyết tâm đạt thành tích cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm qua, Kickboxing luôn là môn cung cấp huy chương của thể thao Gia Lai. Năm 2023, các võ sĩ của Gia Lai tiếp tục hứa hẹn mang về những thành tích cao ở các đấu trường.

Năm 2022, Kickboxing chính là môn thi đấu để lại điểm nhấn rõ nét nhất. Tấm huy chương đồng của nữ võ sĩ Lê Thị Nhi ở đấu trường SEA Games 31 đánh dấu cột mốc quan trọng cho thể thao tỉnh nhà khi có được tấm huy chương cá nhân đầu tiên ở giải đấu tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Kickboxing tiếp tục mang về 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng với sự xuất sắc của Lê Thị Nhi và Ksor Phuk. Số huy chương mà các võ sĩ Kickboxing giành được chỉ xếp sau môn Karate với 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng.

Môn Kickboxing hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tích cho thể thao Gia Lai trong năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Môn Kickboxing hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tích cho thể thao Gia Lai trong năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng trong năm 2022, Gia Lai đăng cai Giải Vô địch Cúp Kickboxing toàn quốc với sự tham gia của 300 võ sĩ thuộc 34 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành. Việc giành quyền tổ chức giải đấu này phần nào đã thể hiện sự ghi nhận của Tổng cục Thể dục thể thao với vai trò, sự phát triển của Kickboxing Gia Lai. Ở giải đấu được tiến hành sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đơn vị chủ nhà đã tổ chức thành công. Các võ sĩ đơn vị chủ nhà cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với việc giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng giúp Gia Lai xếp ở vị trí thứ 12 toàn đoàn.

Ngay từ mùng 4 Tết, các võ sĩ Gia Lai đã xuất quân tham dự Giải Võ cổ truyền mừng Xuân Quý Mão 2023 tại tỉnh Bình Định. 5 vận động viên (VĐV) Gia Lai đã có dịp cọ xát với các võ sĩ đến từ vùng đất võ trứ danh. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh hiện có 27 VĐV tập luyện môn Kickboxing; đều trong tổ hợp 4 môn có kỹ thuật tương đồng gồm: Boxing, Kickboxing, Wushu và Muay. Các VĐV tập chung giáo án và trước mỗi giải đấu có khoảng thời gian tập riêng. Trong năm, VĐV có thể linh hoạt đăng ký thi đấu ở các môn khác nhau nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Sau khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, các VĐV Kickboxing của Gia Lai đã có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, các VĐV Kickboxing của Gia Lai đã có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2023, Gia Lai có 1 VĐV tập trung ở đội tuyển trẻ Wushu quốc gia là Nguyễn Thành Danh và 1 VĐV tập trung đội tuyển Kickboxing quốc gia là Lê Thị Nhi. Đặc biệt, đội tuyển Kickboxing có sự bổ sung 4 võ sĩ năng khiếu ở lứa tuổi U13 nhằm đào tạo lớp kế cận. Những ngày đầu xuân mới, các buổi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã rất khí thế và nghiêm túc. Huấn luyện viên Phạm Thị Xoan cho hay: “Trong thời gian nghỉ Tết, các VĐV vẫn duy trì chế độ sinh hoạt, đảm bảo thể lực. Do đó, các em không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với giáo án tập luyện. Hầu hết VĐV trong độ tuổi học sinh, vừa luyện tập vừa theo học văn hóa nhưng các em rất quyết tâm. Các VĐV trẻ năng khiếu mới tuyển cũng đã cho thấy sự hòa nhập, tự tin để sẵn sàng cho các mục tiêu mới”.

Theo kế hoạch, trong tháng 3-2023, Gia Lai sẽ đăng cai Giải Vô địch Kickboxing quốc gia và Giải Vô địch Muay quốc gia. Đây là cơ hội để Kickboxing Gia Lai khẳng định vị thế của mình. Các VĐV có nơi để được cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ. Ông Trần Bảo Sơn-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-cho hay: “Các VĐV cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành được thành tích cao ở các giải đấu này. Sau khi được tạo điều kiện thi đấu ở nhiều môn khác nhau tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, các VĐV cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu khi bước lên võ đài. Năm 2023 cũng là thời điểm chúng tôi bắt đầu một chu kỳ đào tạo VĐV mới để hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X”.

Có thể bạn quan tâm