Vợ chồng già nuôi 5 cháu mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vợ chồng ông bà Rơ Lan Nêl-Rơ Mah H’Biên (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) vẫn phải nuôi dưỡng 5 cháu ngoại mồ côi. Vì vậy, cái nghèo luôn đeo bám gia đình đặc biệt này.

Vượt hơn 70 km, chúng tôi tìm đến nhà ông Rơ Lan Nêl. Dù tuổi cao song gần 5 năm nay, ông bà vẫn vất vả nuôi dưỡng 5 cháu ngoại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các cháu lần lượt là Rơ Mah Văn (SN 2008), Rơ Mah Thoanh (SN 2009), Rơ Mah H'Piêu (SN 2011), Rơ Mah H’Plẽo (SN 2013) và Rơ Mah H'Cư (SN 2017).

Bà H’Biên buồn rầu kể: “Cách đây khoảng 5 năm, mẹ cháu H'Cư qua đời vì đau bệnh mất. Không bao lâu thì người cha chúng cũng bỏ đi lấy vợ khác”. Bà con dân làng đã quá quen với cảnh nắng cũng như mưa, hai tấm thân già cần mẫn đi mót mủ cao su để kiếm tiền lo cho các cháu từng ngày.

Ông Rơ Lan Nêl, bà Rơ Mah H’Biên (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) cùng các cháu ngoại trong căn nhà của gia đình. Ảnh: H.P

Ông Rơ Lan Nêl, bà Rơ Mah H’Biên (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) cùng các cháu ngoại trong căn nhà của gia đình. Ảnh: H.P

Ông Nêl cho hay: “Vợ chồng tôi chỉ mong các cháu được đến trường như bao đứa trẻ khác trong làng dù hoàn cảnh khó khăn. Tất cả số tiền hỗ trợ của địa phương dành cho hộ nghèo và sự giúp đỡ của bà con trong làng đều dành cho các cháu ăn học”. Thế nhưng, niềm hy vọng của ông bà đang dần tắt khi Văn và Thoanh phải nghỉ học. “Các cháu sinh ra đã bất hạnh vì thiếu sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Mai đây, khi vợ chồng tôi mất đi, không biết tương lai của các cháu sẽ ra sao”-bà H’Biên chia sẻ.

Ông Rơ Lan Vân-Trưởng thôn Nú-cho biết: Gia đình ông Rơ Lan Nêl thuộc diện hộ nghèo. Chúng tôi cũng thường xuyên vận động bà con trong làng giúp đỡ gia đình ông Nêl. Ngoài ra, UBND xã cũng kêu gọi các nhà hảo tâm thường xuyên đến tặng quà cho gia đình.

Còn ông Siu Uôi-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan thì cho hay: Chính quyền địa phương đã làm thủ tục để các cháu được hưởng trợ cấp mỗi tháng hơn 700 ngàn đồng. Vừa rồi, chính quyền địa phương kêu gọi Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) nhận nuôi, hỗ trợ 2 cháu Rơ Mah HPiêu và Rơ Mah H’Plẽo tiền ăn, tiền mua sách vở mỗi tháng 600 ngàn đồng. Hoàn cảnh của các cháu rất mong được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Mọi sự hỗ trợ của bạn đọc đối với gia đình ông Rơ Lan Nêl xin gửi về Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

null