Việt Nam lập kỷ lục mới về số VĐV tham dự Olympic

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thêm 3 suất tham dự cả chính thức lẫn đặc cách của môn cử tạ và bơi lội, số lượng VĐV Việt Nam có vé tham dự Olympic London đã lên con số 18. Đây cũng là kỳ thế vận hội thể thao Việt Nam giành nhiều suất nhất trong lịch sử.

Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) vừa chốt lại danh sách các VĐV có vé tham dự Olympic. Rất bất ngờ, trong danh sách công bố của IWF, có ghi rõ Việt Nam giành 2 suất tham dự: 1 nam và 1 nữ.

Trước đó, cử tạ Việt Nam mới chỉ chắc suất 1 vé tham dự thế vận hội là của nội dung nam. Ở nội dung nữ tại giải vòng loại châu lục, cả đoàn Việt Nam và Malaysia đều giành 91 điểm ở nội dung đồng đội nữ.

Khi đó, website của giải đấu đã khẳng định suất thứ 6 tham dự Olympic của Châu Á được dành cho Malaysia do hơn Việt Nam về chỉ số phụ. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, suất tham dự của đoàn Malaysia đã phải chuyển giao lại cho Việt Nam. Chính phía cử tạ Việt Nam cũng không rõ lý do tại sao Việt Nam lại bất ngờ có vé từ Malaysia.

 

Thể thao Việt Nam đã có được 18 tấm vé đến Olympic London
Thể thao Việt Nam đã có được 18 tấm vé đến Olympic London

Nhiều nguồn tin cho biết, rất có thể một số VĐV của các đoàn khác bị dính doping nên điểm số của đội nữ Việt Nam đã được nâng lên, qua đó vượt qua Malaysia. Đây là dự đoán hoàn toàn có cơ sở khi ở châu Âu, hai đội nam Hy Lạp và Italia đã được đôn lên thay thế cho Lithuania và Slovakia, còn ở châu Á, đội nam Iraq cũng được thay cho suất của Syria mà không được thông báo lý do cụ thê giống như trường hợp của VN. Như vậy, cử tạ VN sẽ lại có 2 suất tham dự Olympic.

Thông tin từ phía bộ môn cử tạ, suất ở nội dung nam được dành cho VĐV Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng). Trong khi đó ở hạng cân nữ, nhiều khả năng sẽ được trao cho VĐV Hà Nội là Nguyễn Thị Thúy ở hạng 53kg nữ. Tại vòng loại châu lục vừa qua, Nguyễn Thị Thúy là VĐV đạt thành tích tốt nhất của cử tạ nữ Việt Nam với 190kg.

Sau khi cử tạ có 2 suất chính thức, đến lượt bơi lội cũng đã có vé, nhưng lại đi theo diện đặc cách của 2 VĐV Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên.

Đây là 2 VĐV của ĐT bơi đã từng vượt qua chuẩn B Olympic. Tuy nhiên theo quy định của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA), chỉ những VĐV nào đoạt chuẩn A mới chắc suất tham dự Thế vận hội, còn những VĐV đoạt chuẩn B sẽ chờ xét duyệt. Cơ hội đoạt chuẩn A gần như không còn, việc chờ xét duyệt từ FINA cũng khá may rủi. Chính vì thế, khi FINA dành cho Việt Nam 2 suất đặc cách ở môn bơi lội, Việt Nam đã đăng ký cho Quý Phước và Ánh Viên đi theo diện này.

Theo lý giải của Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Lâm Quang Thành, sở dĩ Tổng cục TDTT quyết định chọn Quý Phước và Ánh Viên mà không chờ đến khi FINA xét chuẩn B là để TTVN chắc chắn sẽ có 2 VĐV tốt nhất đến Olympic 2012 thay vì phải chờ đợi việc xét chuẩn B, vốn không mấy chắc chắn. Theo quy định, FINA lựa chọn là 900 người, thì hiện nay đã có khoảng gần 700 VĐV vượt qua chuẩn A Olympic ở 34 nội dung thi đấu của môn bơi lội.

Như vậy với hơn 200 suất còn lại, sẽ dành cho các VĐV đoạt chuẩn B cũng như đặc cách. Theo ông Thành, nếu đi theo cửa chuẩn B, cơ hội của 2 VĐV VN sẽ rất hẹp bởi thành tích của Quý Phước và Ánh Viên đều không phá sâu mức chuẩn.

Với thành tích đạt được tại các giải trong năm nay cũng như năm 2011, thành tích cao nhât của Quý Phước hiện đứng thứ 16 trong số các VĐV đoạt chuẩn B ở nội dung 100m bơi bướm nam, còn Ánh Viên nằm ngoài tốp 20 ở nội dung 200m bơi ngửa nữ.

Như vậy, ngoài số 18 VĐV hiện tại, TTVN chỉ còn tối đa một suất đặc cách nữa ở môn điền kinh nội dung nam dành cho Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ). Tất nhiên nếu ở giải Ngôi sao Châu Á sắp tới, các VĐV Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh, Vũ Thị Hương giành chuẩn B Olympic, suất đặc cách dành cho nội dung nam sẽ không còn.

Tính những trường hợp mới nhất, đến nay, TTVN đã giành được tổng cộng 18 suất chính thức đến Olympic London 2012 gồm: Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC), Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (teakwondo), Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo (rowing), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội).

 

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null