Vì sao bầu Hiển giành nhiều cúp, nhưng khán giả cảm ơn bầu Đức?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù là một trong những ông chủ có nhiều cúp nhất ở V.League, nhưng bầu Hiển chưa thể theo kịp bầu Đức về sự chuyên nghiệp, bài bản trong cách làm bóng đá.
Bầu Hiển có thể gọi là "đại gia" săn cúp ở V.League. Từ Quảng Nam đến Đà Nẵng, Hà Nội FC đều trở thành nhà vô địch giải đấu số 1 Việt Nam. Đây cũng là các đội bóng liên quan đến bầu Hiển.
Tuy nhiên, ông chủ Hà Thành vẫn phải "ngước nhìn" cách làm bóng đá của bầu Đức nếu nhìn sòng phẳng về tính chuyên nghiệp. Hà Nội FC, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... đều sử dụng phần lớn cầu thủ trẻ được "tặng" từ PVF, lò Gia Lâm (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội).

Bầu Hiển là ông chủ liên quan đến các đội giành chức vô địch V.League nhiều nhất trong 1 thập kỷ qua.
Bầu Hiển là ông chủ liên quan đến các đội giành chức vô địch V.League nhiều nhất trong 1 thập kỷ qua.
Từ Quang Hải đến Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy đều được sản sinh từ lò Gia Lâm, sau đó họ cho CLB Hà Nội. Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng... là cầu thủ của PVF.
Có thể nói rằng, bầu Hiển may mắn khi được cho những cầu thủ giỏi. Những cá nhân nêu trên cũng góp phần lớn tạo ra sức hút cho Hà Nội FC.
Ngược lại, bầu Đức tạo ra bản sắc riêng trong cách làm bóng đá chuyên nghiệp với Học viện HAGL - JMG. Ông chủ phố Núi cũng là người mở đường cho sự phát triển về đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.
Sau Học viện HAGL, PVF, VIettel, Học viện Juventus... đồng loạt ra đời, qua đó góp phần giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Đó cũng là tiền đề để mở ra sự thành công lớn lao dưới thời HLV Park Hang-seo. Câu chuyện này cũng được truyền thông quốc tế nhắc đến rất nhiều, trong đó bầu Đức được nhắc đến như "người hùng thầm lặng".
Có nhiều cách để làm bóng đá chuyên nghiệp, một số ông chủ có thể chọn con đường thành công khi bỏ tiền mua nhiều ngôi sao, hay đánh bóng tên tuổi với việc mua về những cầu thủ hết thời, sau đó đưa về Việt Nam thi đấu. Nhưng bầu Đức chọn một hành trình dài và tâm huyết với Học viện HAGL.

Người hâm mộ yêu bóng đá Việt Nam cảm ơn bầu Đức ở sân Mỹ Đình.
Người hâm mộ yêu bóng đá Việt Nam cảm ơn bầu Đức ở sân Mỹ Đình.
Bây giờ, một điều có thể thấy rất rõ là HAGL của bầu Đức thừa quân để cho nhiều đội bóng mượn. Họ sẽ còn có thêm rất nhiều cầu thủ trẻ trong tương lai. Nhưng Hà Nội FC của bầu Hiển vẫn đang được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hay PVF cho quân.
Cũng trên con đường làm bóng đá, bầu Hiển thường xuyên có những cuộc chuyển giao đội bóng. Gần nhất, bầu Hiển tặng đội U21 cho CLB Phú Thọ. Trước đó, đội B của Hà Nội FC lên V.League và chuyển giao sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngược về quá khứ, CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC. Những cầu thủ quan trọng nhất đều được sản sinh từ công lao đào tạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ví dụ như Đình Trọng, Văn Thuận...
Một HLV trẻ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết rằng, phần lớn lứa cầu thủ của đội Hà Nội (sau chuyển thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) là do "lò" Gia Lâm đào tạo. Tức Hà Nội FC của bầu Hiển được tặng, sau đó lại chuyển giao đi nơi khác.
Trong khi đó, bầu Đức xác định mục tiêu quan trọng nhất: Cầu thủ HAGL đào tạo ra để cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức chấp nhận đẩy đi nhiều cầu thủ lớn, qua đó giúp lứa Công Phượng có đất diễn ở V.League để trưởng thành.
Cùng làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng rõ ràng bầu Đức và bầu Hiển có cách làm đối nghịch nhau. Một người liên quan đến các đội bóng, có ảnh hưởng nhất định để giành những chiếc Cúp ở V.League nhưng không có dấu ấn lớn trong đào tạo trẻ, thậm chí là Hà Nội FC không được dự AFC Cup 2020 vì thiếu đội U15 thi đấu ở U15 Quốc gia. Một người không cần danh hiệu, quyết tâm làm đào tạo trẻ một cách bài bản nhất và tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn trong sự thành công chung của bóng đá Việt Nam.
Bóng đá cần thành tích nhưng danh hiệu chưa phải là thước đo quan trọng nhất để người hâm mộ ngợi ca và ghi nhận sự đóng góp của các ông bầu làm bóng đá. Thiết thực nhất là, bầu Hiển đang thành công với nhiều cúp, nhưng khán giả chọn cách cảm ơn bầu Đức.
Văn Nhân (saostar.vn/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Hàng năm, các giải thể dục-thể thao được địa phương tổ chức. Ảnh: K.P

Ia Nhin đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai City Trail 2024: Thêm trải nghiệm, tăng sự hấp dẫn

(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

(GLO)- Sau 2 lần tổ chức, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã tạo nên thương hiệu trong làng việt dã. Cuối tuần này, 550 vận động viên (VĐV) sẽ tiếp tục chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu (làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Giải chạy hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn.

Sức sống từ thể thao đô thị

Sức sống từ thể thao đô thị

Giải Pickleball vô địch quốc gia lần thứ nhất sắp khởi tranh có đến hơn 60 câu lạc bộ (CLB) trên toàn quốc tham gia. Qua đó cho thấy tốc độ phát triển như của môn thể thao này dù mới “gia nhập” vào Việt Nam trong khoảng 5 năm gần đây.

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

(GLO)- Từng là “cái nôi” của bóng chuyền dân tộc thiểu số nhưng sau đó, Krông Pa rơi vào khoảng trống về tài năng. Hiện nay, những người đam mê môn thể thao này vẫn âm thầm ươm tài năng trẻ với hy vọng vực dậy phong trào bóng chuyền nơi “chảo lửa”.