Vì môi trường lành mạnh cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là việc kiểm soát bán thực phẩm trước cổng trường từ chỗ "phi tiêu chuẩn" phải chuyển sang chế độ "tiêu chuẩn".

Lẽ ra đừng đợi đến lúc xảy ra nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm hàng rong đến mức phải nhập viện cấp cứu như ở Khánh Hòa vừa qua thì xã hội, nhà trường và các cơ quan quản lý liên quan mới giật mình lo lắng.

Ai đời, "bủa vây" cổng trường là lực lượng hàng rong các loại, bán đồ ăn mà không hề có kiểm soát gì về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chưa bàn đến chuyện nguồn gốc thực phẩm, nội cái cách người bán hàng tay để trần bốc thức ăn cho người mua, rồi cũng dùng chính tay ấy lấy tiền thối tiền đã đủ thấy "ớn lạnh" với nguy cơ nhiễm trùng thực phẩm.

Rồi quanh trường học chẳng khó để thấy những địa điểm kinh doanh, dịch vụ mà nếu chúng ta thật sự quan tâm đến nền tảng giáo dục thì chắc chắn phải bận tâm. Quán bán thuốc lá gần trường học sẵn sàng bán cho học trò mà không cần bận tâm đến quy định pháp luật về cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Thậm chí, dư luận từng phản ánh có nơi gần trường học, hàng quán bán cả shisha. Rồi là nhiều loại mua bán, dịch vụ nhạy cảm khác.

Tất nhiên, phụ huynh luôn cần giúp con cái có ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong sinh hoạt ăn uống. Nhưng rõ ràng, trách nhiệm của những cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn rất quan trọng.

Đó là việc kiểm soát bán thực phẩm trước cổng trường từ chỗ "phi tiêu chuẩn" phải chuyển sang chế độ "tiêu chuẩn". Nghĩa là, dù có là hàng rong đi chăng nữa, thì người bán dứt khoát phải được kiểm soát tối thiểu bằng những tiêu chí rõ ràng về vệ sinh an toàn thực phẩm và điều kiện hành nghề. Có tiêu chuẩn không hẳn đã đảm bảo 100% lực lượng bán hàng rong tuân thủ, nhưng điều đó sẽ tạo ra tác động điều hướng quan trọng để hoạt động kinh doanh hàng rong hạn chế dần sự tùy tiện và tình trạng phi kiểm soát.

Chính quyền địa phương cũng cần để mắt đến những cơ sở mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ "nhạy cảm" với học sinh gần trường học. Ngành giáo dục cũng cần chủ động phản ánh với cơ quan chức trách về tình hình chấp hành các quy định liên quan việc kiểm soát hoạt động kinh doanh "nhạy cảm" gần trường học chưa? Nhà trường phải là nơi cần luôn sớm lên tiếng phản ánh, yêu cầu kiểm tra thực tế, đề nghị nhà chức trách vào cuộc vì mục tiêu bảo vệ môi trường giáo dục và môi trường cộng đồng lành mạnh, có giá trị giáo dục tích cực với học sinh.

Xin đừng kể khó, vì không cần kể thì ai cũng biết là khó để kiểm soát việc này. Nhưng khó, không có nghĩa là không thể, không có nghĩa là chúng ta dễ dàng buông xuôi rồi cứ thản nhiên chờ xử lý những sự việc đau lòng xảy ra với học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.
Làm sạch, đẹp không gian du lịch

Làm sạch, đẹp không gian du lịch

Tình trạng ô nhiễm rác thải do thiếu ý thức sẽ tái diễn, không gian du lịch bị vấy bẩn bởi rác trên đường và "rác trong ý thức", làm ảnh hưởng ngành du lịch Việt Nam, đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.