Bác Hồ “Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa xuân Ất Tỵ này thực sự là mở đầu lịch sử trong tiến trình phát triển của toàn bộ bộ máy tổ chức 80 năm nền dân chủ cộng hòa.

60 năm trước, sáng sớm ngày 29 Tết (ngày 1-2-1965) ở thủ đô Hà Nội, Bác Hồ tham gia trồng cây với đồng bào Cổ Loa (Đông Anh) và bà con nông dân Phú Diễn (Từ Liêm). Đúng giờ hẹn làm việc, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đến ghi âm lời Bác Hồ đọc Thư và Thơ chúc Tết để phát lúc giao thừa.

bac-ho-1.jpg

Đêm giao thừa năm ấy, cả nước lắng nghe tiếng Bác Hồ thân thương mở đầu "Đồng bào thân mến". Cả nước được nhận "lời chúc mừng thân ái nhất" của Người; các nước anh em và bạn bè năm châu cũng nhận được "lời chúc mừng tốt lành nhất" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mừng xuân và chúc Tết trong giờ phút thiêng liêng, Bác có "vài vần nôm na" mà thật vui, phấn khởi và tin tưởng:

Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới,

Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi,

Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,

Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,

Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,

Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng,

Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi!

Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công!

Năm ấy Bác Hồ gọi là "một năm vĩ đại", vì đó là năm Đảng 35 tuổi, Nhà nước dân chủ cộng hòa tròn 20 năm, lại là năm kết thúc thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội và chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Về sau nhân dân còn được biết đây cũng là năm Người bắt đầu viết Di chúc để lại "muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng".

Làm theo Di chúc của Bác, 10 năm sau đất nước sạch bóng quân thù, 20 năm sau đất nước bước vào công cuộc Đổi mới; đến nay đất nước đã có "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" vững chắc bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhớ lại ngày đầu tiên năm đó, Bác Hồ viết bài "Năm mới hãy nhiệt liệt tổ chức Tết trồng cây" (Báo Nhân Dân số ra ngày 1-1-1965) mở đầu bằng câu thơ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Người yêu cầu "cần phải đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây" để "chuẩn bị xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tiên của nông thôn mới là xây dựng nhà ở cho đàng hoàng".

Cả nước trồng cây theo Bác Hồ, nhất là từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam đâu đâu cũng có "Đồi cây Bác Hồ". Việc xây dựng nông thôn mới, trong đó "xây dựng nhà ở cho đàng hoàng" càng được chú trọng; đến ngày nay Chính phủ đã nhận rõ vấn đề "Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, là một trong những yếu tố góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước".

Đất nước đang triển khai chương trình (theo Chỉ thị 42/CT-TTg ngày 9-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ) về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước với 3 nhiệm vụ mục tiêu: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Chuẩn bị đón xuân, cũng năm ấy, Bác viết bài "Tổ chức ngày tết tiết kiệm và vui tươi" (Báo Nhân Dân số ra ngày 21-1-1965) với mong muốn "các nơi sẽ thi đua làm như xã Đằng Hải" (Hải Phòng); Người gợi ý cụ thể "Ngoài việc tổ chức mừng xuân một cách vui nhộn và lành mạnh, đoàn viên và thanh niên phụ trách vận động nhân dân gửi 20.000 đồng tiết kiệm (nhiều hơn Tết năm ngoái 5.000 đồng). Họ chỉ nghỉ việc hôm Ngu yên đán; sang mồng 2 Tết, họ sẽ tổ chức ngày lao động mới để giành thắng lợi mới".

2bacho.jpg
Bác Hồ về thăm, đón Tết Ất Tỵ năm 1965 với quân và dân Quảng Ninh. (Ảnh tư liệu)

Nghe lời Bác, phong trào tiết kiệm và chống lãng phí được phát động liên tục, khắp nơi, toàn Đảng, toàn dân đều thực hành kiên quyết, triệt để; và ngày nay đất nước đã "thống nhất nhận thức đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống "giặc nội xâm".

Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quyết sách (bài viết "Chống lãng phí", Báo Nhân Dân số ra ngày 13-10-2024): "tập trung hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả thể chế phòng, chống lãng phí; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí tài sản công", "tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực chăm lo nhân dân và phát triển đất nước" và "xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí".

Trưa mồng một Tết năm 1965, trên đường từ Hòn Gai (Quảng Ninh) về lại thủ đô Hà Nội, Bác Hồ thăm và chúc Tết các gia đình xã viên HTX Khe Cát (huyện Yên Hưng, Quảng Ninh). Bác rất vui khi thấy trong hoàn cảnh chiến tranh, nhưng gia đình nào cũng có bánh mật, bánh chưng, chè Ba Đình và hoa đẹp. Đi bộ một quãng trên quốc lộ, thấy cột cây số có ghi chữ "Lộc Ninh - 1995 km", Bác ngậm ngùi nói với anh em: "Tết này, không biết đồng bào miền Nam ăn Tết ra sao". Rồi Bác nói đến các cuộc vận động đang thực hiện trên khắp miền Bắc và phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt".

Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất Tổ quốc, 60 năm vẫn vẹn nguyên trong ký ức về những ngày đón xuân Ất Tỵ 1965 với lời Bác Hồ nhắc nhở đồng bào và cán bộ, chiến sĩ dù ở tiền tuyến hay hậu phương, cần phải hành động thiết thực để hoàn thành công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc trong kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Ất Tỵ 2025, đất nước bước vào kế hoạch 5 năm đặc biệt (2025-2030) tiến tới kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn một thế kỷ, Bác Hồ 140 tuổi trường sinh. Kế hoạch ấy nhằm mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tiến tới năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao, thực hiện cho bằng được dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - đích đến trong sự nghiệp của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bác đã đem về những mùa xuân cho đất nước từ kỷ nguyên độc lập, tự do đến kỷ nguyên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nay toàn Đảng, toàn dân theo con đường và sự nghiệp của Bác Hồ, đang tiếp nối những mùa xuân trong kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên phát triển, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mùa xuân này đánh dấu thành công của sự mở đầu cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy tổ chức, hướng tới giải quyết những điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Đó thực sự là mở đầu lịch sử trong tiến trình phát triển của toàn bộ bộ máy tổ chức 80 năm nền dân chủ cộng hòa.

Mùa xuân đang về, nhất định được đánh dấu bằng những dấu ấn đặc biệt với những thành tựu vật chất và tinh thần to lớn, làm tiền đề, điều kiện để mở ra bước phát triển lâu dài về sau.

PGS-TS Hà Minh Hồng (Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP HCM)

(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lễ khánh thành 10.000 căn hộ được xây mới của giai đoạn 3 trong kế hoạch xây 50.000 căn nhà ở Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên, ngày 16/4/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

(GLO)- Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ người dân trong bộ máy. Thay vào đó, phải sắp xếp, bố trí hợp lý để cán bộ phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của chính quyền cấp xã.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Giới hạn nào cho KOL?

Giới hạn nào cho KOL?

(GLO)- Với sức lan tỏa mạnh mẽ, các KOL nói riêng, người nổi tiếng nói chung cần nâng cao nhận thức pháp lý, tuân thủ quy định, đồng thời xây dựng đạo đức nghề nghiệp vững vàng, đặt lợi ích người tiêu dùng lên trên lợi nhuận cá nhân nhằm tạo ra các giá trị tốt đẹp được xây dựng từ niềm tin.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Cam kết trước nhân dân

Cam kết trước nhân dân

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

Xin đừng thờ ơ!

Xin đừng thờ ơ!

Clip “tổng tài” giơ tay như ra hiệu người của mình hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội chưa “nguội”, thì clip nam thanh niên bạo lực một phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk, tiếp tục làm nóng mạng xã hội (MXH)...

Thước đo niềm tin

Thước đo niềm tin

Một khung chuẩn đồng bộ, bao quát cả phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, khả năng hội nhập, bản lĩnh đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm đã được đặt ra cụ thể cho cán bộ lãnh đạo các cấp.

Logistics cán bộ

Logistics cán bộ

Thời đại của toàn cầu hóa, kinh tế số hóa, các công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, blockchain, thì logistics mang tính quyết định sự thành công và cạnh tranh cho doanh nghiệp.

null