Bứt tốc ngay đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là năm tăng tốc, về đích trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025) và khởi động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, thế nên tết năm 2025 đã diễn ra hết sức đặc biệt.

Đó là kỳ nghỉ lễ lớn nhất, dài nhất trong năm nhưng thực tế không làm gián đoạn các công trường, dự án, các chuyến tàu đưa hàng Việt ra thế giới...

Nhiều năm nay, người dân, doanh nghiệp (DN) đã quen với hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới động viên, thăm hỏi, lì xì cán bộ công nhân viên làm việc xuyên tết ở các công trường từ Bắc vào Nam. Năm nay cũng không ngoại lệ, vừa tới kiểm tra tiến độ và lì xì các cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công xuyên tết ở sân bay Long Thành (Đồng Nai) thì ngày hôm sau đã thấy Thủ tướng thị sát dự án, tặng quà công nhân làm việc xuyên tết trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; đề nghị nhà thầu tăng năng suất, tăng ca kíp, tăng tốc hơn nữa để thông tuyến cao tốc huyết mạch từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2025... Tinh thần quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ đã truyền cảm hứng tới nhiều DN, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Đó là tết không nghỉ trên các công trường trọng điểm của ngành điện; công trường thi công cao tốc Bắc - Nam...

Một khảo sát do Thanh Niên thực hiện với nhiều doanh nhân cùng câu hỏi "ăn tết thế nào?" cho kết quả khá bất ngờ: tết không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của họ, thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm làm việc vất vả như trước kia. Đó là "vua xuất khẩu nông sản" Đỗ Hà Nam chọn đi làm vào ngày... mùng 1 tết vì "các đối tác và cả đối thủ trong ngành gạo, hồ tiêu, hạt điều không dừng lại để chờ chúng ta ăn tết. Thế nên chúng tôi không thể và không cho phép mình dừng lại. Chúng tôi phải luôn vận động để tiến lên phía trước, nắm bắt những cơ hội mới để cùng đất nước và dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới tươi đẹp hơn". Ông chủ Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ thì lý giải về "cái sự" đi làm ngày tết suốt mấy chục năm qua rằng, tết là cơ hội của DN trong ngành dịch vụ du lịch và hàng không. Còn một doanh nhân bất động sản chia sẻ DN của ông đã "ngủ đông" mấy năm qua. Mãi đến cuối năm 2024 mới thực sự hoạt động trở lại nên tết này là tết của sự hồi sinh các dự án dở dang cũng như khởi động dự án mới...

Hôm qua, ngày đầu tiên cả nước đi làm lại sau kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày cũng trong không khí tiếp nối không ngừng nghỉ của các hoạt động xuất khẩu, khởi công, khánh thành... Tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty Thaco đã đưa vào hoạt động một loạt dự án lớn và xuất khẩu 300 container hàng hóa ra thị trường thế giới. Những chuyến bay, những đoàn tàu vẫn đang hối hả chở người dân trở lại thành phố để kịp cho ngày xuất hành đầu năm.

Đất nước đang bước vào mùa xuân mới, mùa xuân khởi động phấn đấu tăng trưởng GDP 8% và hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc như hiệu triệu của người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mục tiêu này rất khó, rất cao, nhất là đặt trong bối cảnh cả trong nước và thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những biến động khó lường. Thế nhưng thực tế đã chứng minh "không có gì là không thể" khi chúng ta đồng lòng và quyết tâm. Kỳ tích đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với gần 520 km đường dây mạch kép giúp kéo điện ra miền Bắc chỉ mất 10 tháng hoàn thành thay vì vài năm là minh chứng điển hình.

Bầu không khí phấn chấn của năm mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã khởi động từ ngay trong tết, ngay sau kỳ nghỉ tết... chưa bao giờ ngắt quãng.

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null