Đứng về phía người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Trong đó, có phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” và “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

nha.jpg
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl. Ảnh: Phương Dung

Triển khai phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đều nêu quyết tâm khẩn trương thực hiện và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ. Với Gia Lai, thời gian hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh mới đây, tổng hợp toàn tỉnh có 8.485 nhà tạm, nhà dột nát cần xây dựng và sửa chữa (theo Quyết định số 79/QĐ-UBND tỉnh ngày 4-2-2025).

Trong đó, xây dựng 6.828 căn nhà, sửa chữa 1.657 căn nhà; định mức xây dựng 60 triệu đồng/căn và sửa chữa 30 triệu đồng/căn. Tổng nhu cầu kinh phí là 459,39 tỷ đồng.

Tính đến đầu tháng 2-2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 79 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công. Trong đó, huyện Đak Đoa đã khởi công xây dựng, sửa chữa 28/492 căn nhà; huyện Ia Pa khởi công thực hiện 21 nhà và phấn đấu trong tháng 4 hoàn thành 50% số nhà cần xây dựng và sửa chữa...

Cùng với tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục nguồn vốn, đất đai, mẫu nhà… đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh thêm một lần xác quyết nhiệm vụ đối với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đó là tập trung nguồn lực thực hiện, phải xác định cho rõ mỗi ngày xóa được bao nhiêu nhà tạm, nhà dột nát và thống nhất quyết tâm hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025, nghĩa là vượt tiến độ 50% so với cả nước.

Từ chủ trương đến phát động cả nước hưởng ứng thực hiện, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn quốc có thể nói là phong trào có sức mạnh và thu hút sự chú ý, ủng hộ và hưởng ứng tham gia mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất hiện nay.

Vì sao như vậy? Đôi hồi suy nghĩ, người viết cho rằng, sâu xa, phong trào đã chạm đến trái tim của mỗi con người Việt Nam, xoáy sâu vào lòng thương người cơ khổ, yếu thế, thất thế trong cuộc sống vốn là truyền thống ngàn đời của dân tộc: “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Đặc biệt, truyền thống đó được kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển lên tầm cao mới của mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt khi Đảng ta xác định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng.

Với cá nhân, thành thực mà nói, tôi chọn đứng về phía những người nghèo, khó khăn, túng thiếu trong cuộc đời này. Tôi dành tình cảm nhiều hơn cho họ. Có thể đó là “cái tạng” không chỉ của riêng tôi.

Con người có trái tim nên biết thương yêu con người, càng phải thương người, tìm cách giúp đỡ người chịu thiệt thòi, bất hạnh, yếu thế. Vẫn biết không ít trường hợp bất khả kháng, nhưng vẫn không thôi day dứt, khổ sở, xem như mình có lỗi với họ.

Đến đây, tôi liên tưởng đến câu chuyện Bác Hồ đến thăm gia đình người phụ nữ góa chồng Nguyễn Thị Tín ở Hà Nội vào đêm 30 Tết Nhâm Dần 1962. Ngôi nhà tuềnh toàng nằm sâu trong con ngõ nhỏ, thời điểm sắp Giao thừa mà chị Tín còn đi gánh nước thuê, bổ củi để lấy tiền đong gạo cho con.

Người phụ nữ tội nghiệp đã khóc vì xúc động và thốt lên khi Bác Hồ đến thăm: “Những người như cháu không ngờ được Bác đến thăm”. Ngay lúc ấy, Bác Hồ nói: “Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?”.

Sau khi trở về, khi các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị quây quần chúc Tết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đại ý rằng: Một đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ nghèo là lỗi của Đảng đối với Nhân dân.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì không thể còn cảnh người thiếu đói, nghèo khổ, nhà dột nát, tạm bợ. Theo bộ tiêu chí giảm nghèo đa chiều thì nội hàm còn rộng hơn.

Cần đặt mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đồng bộ với xóa nghèo trên tất cả các phương diện: ăn, ở, mặc, học hành, đi lại, khám-chữa bệnh, giao lưu tình cảm và văn hóa, thưởng thức nghệ thuật…

Có thực hiện được điều đó chúng ta mới có một Gia Lai thực sự giàu mạnh, tốt đẹp, mới có một Việt Nam thực sự văn minh, tiến bộ, xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null