VFF bác bỏ "áp" chỉ tiêu HLV Park Hang-seo đưa Việt Nam vào chung kết Asian Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bác bỏ thông tin truyền thông Hàn Quốc đăng tải về vệc HLV Park Hang-seo vẫn chưa hoàn tất việc đám phán gia hạn hợp đồng là do bị “áp” chỉ tiêu thành tích phải đưa tuyển quốc gia vào trận chung kết Asian Cup 2023.
Theo báo giới Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo bị VFF
Theo báo giới Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo bị VFF "áp" chỉ tiêu đưa tuyển VN vào trận chung kết Asian Cup 2023 liên quan đến đàm phán gia hạn hợp đồng. Ảnh: Độc Lập
Trước đó, hôm 12.9, tờ Sports Seoul đã thu hút sự chú ý rất lớn trong dư luận khi đăng tải thông tin việc VFF đưa ra một chỉ tiêu không thực tế đối với HLV Park Hang-seo trong cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng mới. Hiện tại, hợp đồng giữa VFF và chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 1 năm tới và cả hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc tái ký vào tháng 10 tới.
Tờ Sports Seoul đưa thông tin về việc HLV Park Hang-seo bị VFF
Tờ Sports Seoul đưa thông tin về việc HLV Park Hang-seo bị VFF "áp" chỉ tiêu đưa Việt Nam vào trận chung kết Asian Cup 2023 (ảnh chụp màn hình)
Tờ Sports Seoul cho rằng HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam lập nhiều kỳ tích kể từ khi ông ký hợp đồng với VFF vào tháng 10.2017. Theo đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực mới ở châu Á. “Ông đã góp công viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với ngôi á quân Giải U.23 châu Á 2018 của tuyển U.23. Trong khi đó, thành tích của tuyển quốc gia là rất ấn tượng khi trở thành nhà vô địch AFF Cup sau 10 năm vào năm ngoái, vào đến tứ kết Asian Cup 2019… Đó là một sự vươn mình đáng ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam nhảy lên hạng 97 thế giới và hạng 15 châu Á. Vì vậy, không có gì lạ khi VFF muốn ký hợp đồng mới với ông Park”, theo tờ Sports Seoul.
Tờ báo này cũng đã đưa ra những con số cụ thể để cho thấy tỉ lệ các trận thắng của tuyển Việt Nam kể từ khi HLV Park Hang-seo nắm quyền vượt lên rõ ràng so với trước khi nhà cầm quân này được VFF bổ nhiệm. Đặc biệt là dưới sự cầm lái của ông Park, bóng đá Việt Nam liên tiếp đánh bại kình địch Thái Lan ở mọi cấp đội tuyển trong thời gian gần đây để chiếm ngôi số 1 bóng đá Đông Nam Á.
“Thực tế là những thành tích của Park ở Việt Nam là đủ điều kiện để ký lại hợp đồng mới với VFF. Trong quá khứ, VFF luôn yêu cầu gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, VFF hồi tháng 7 đã đưa ra một yêu cầu không thể thực hiện là phải đưa tuyển Việt Nam tiến vào chung kết Asian Cup tiếp theo (năm 2023) như một điều kiện để đổi mới. Vào chung kết Asian Cup là một nhiệm vụ đầy thách thức mà ngay cả Hàn Quốc cũng chỉ làm được một lần trong 7 giải đấu gần nhất, còn Việt Nam chưa bao giờ đạt được. Một nguồn tin thân cận với Park cho biết, đây là một yêu cầu của một quan chức cấp cao VFF. Nó có thể được coi là một điều rất khó hiểu. 
Ông Park chắc chắn sẽ không có lựa chọn nào khác vì cảm nhận được gánh nặng quá lớn. Một số phương tiện truyền thông tiết lộ sẽ có sự thay đổi về tiền lương, nhưng tiền không phải là vấn đề, mà là yêu cầu quá cao từ VFF”.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá VN đã lập nên nhiều kỳ tích trong 2 năm qua
Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá VN đã lập nên nhiều kỳ tích trong 2 năm qua
 
Không hiểu báo chí Hàn Quốc đăng thông tin về các chỉ tiêu thành tích của VFF đối với HLV Park Hang-seo lấy nguồn từ đâu vì điều này có thể sẽ ảnh hưởng bất lợi đến mối quan hệ vốn đang tốt đẹp giữa các bên. VFF luôn tôn trọng và đề cao năng lực của ông Park nhưng cũng không lạc quan “tếu” đến mức giao cho ông những chỉ tiêu phi thực tế, vượt quá khả năng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Trong lần chia sẻ với báo Thanh Niên ngay sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 cách đây ít tháng, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Ở bảng G, đội có thể xem là cực mạnh là UAE - á quân châu Á. Các đội còn lại gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia đều hiểu rõ về nhau và cơ hội mở ra cho tất cả. Chính vì vậy sự tập trung giải quyết từng trận một là hết sức quan trọng và quyết định suất lọt tiếp vào vòng 12 đội, đồng nghĩa với suất dự trực tiếp vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Trung Quốc”.
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) vừa xuất trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 và VCK Asian Cup 2023 - Ảnh Độc Lập
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) vừa xuất trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 và VCK Asian Cup 2023 - Ảnh Độc Lập
Phát biểu này của lãnh đạo VFF có thể hiểu rằng, VFF bày tỏ hy vọng, đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực rất lớn để có thể có cơ hội đoạt vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2023. VFF chưa từng phát ngôn về việc tuyển Việt Nam phải có mặt ở trận chung kết Asian Cup 2023. Hai khái niệm “vòng chung kết” và “trận chung kết” là hoàn toàn khác nhau.
Trao đổi với báo Thanh Niên đêm qua, một lãnh đạo VFF khẳng định vào thời điểm này bóng đá Việt Nam chưa thể đặt ra tham vọng “hão huyền” là có mặt ở trận chung kết giải đấu lớn nhất châu lục này. Trong hợp đồng của VFF và ông Park cũng không hề có điều khoản là ông Park phải đưa tuyển Việt Nam vào trận chung kết Asian Cup 2023. 
Đây chỉ là sự hiểu nhầm từ ngữ giữa vòng chung kết và trận chung kết của truyền thông Hàn Quốc. Cả VFF lẫn ông Park thừa hiểu sức và trình độ của đội tuyển Việt Nam như thế nào nên không có chuyện đặt ra những chỉ tiêu thiếu thực tế như vậy.
Nhật Duy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế

Gia Lai: Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế

(GLO)- Sáng 22-2, tại TP. Pleiku, Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức khai mạc Hội thao công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế năm 2025 chào mừng 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/02/2025, 75 năm Ngày thành lập Ty Dân y Gia Lai ngày 02/3/1950.

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

Khởi đầu năm mới khỏe khoắn với thể thao

(GLO)- Năm mới là thời khắc dành cho những sự khởi đầu và có nhiều cách để thực hiện điều đó. Với nhiều người dân tại Gia Lai, thể thao là sự lựa chọn hàng đầu để khai Xuân mở ra một năm mới với sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng.

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Hàng năm, các giải thể dục-thể thao được địa phương tổ chức. Ảnh: K.P

Ia Nhin đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai City Trail 2024: Thêm trải nghiệm, tăng sự hấp dẫn

(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.