Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri TP. Pleiku về cách viết từ “dân tộc Jrai”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri TP. Pleiku về cách viết từ “dân tộc Jrai”

*Kiến nghị:

Đề nghị tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên môn thống nhất từ ngữ viết dân tộc Gia Rai (trong các văn bản của các cơ quan nhà nước thường viết sai là Gia Rai) và từ Jrai (là từ nguyên thủy đúng) trong các văn bản giấy tờ của công dân. Vì vậy, khi các cơ quan chức năng đánh sai trong các giấy tờ sẽ rất khó khăn cho người dân trong việc điều chỉnh, thực hiện giao dịch, học hành. Đề nghị giữ nguyên từ Jrai.

-Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” trình cấp thẩm quyền quy định. Đến nay, Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã có Tờ trình số 06-TTr/BCSĐ ngày 1-10-2021 về hồ sơ Đề án trình Ban Bí thư theo quy định.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án, ngày 30-6-2022, Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã có Tờ trình số 08-TTr/BCSĐ gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Ban Bí thư (theo yêu cầu tại Công văn số 2860-CV/VPTWĐ ngày 14-1-2022 của Văn phòng Trung ương Đảng; Công văn số 208/VPCP-TH ngày 24-1-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022.

Do đó, việc thống nhất cách viết, tên gọi của các dân tộc, trong đó có thống nhất tên dân tộc Gia-rai viết là Jrai và Ba-na viết là Bahnar phải đợi sau khi có ý kiến của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành quyết định theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ ý kiến và quy định của Trung ương về thống nhất tên gọi, cách viết tên dân tộc theo Đề án, để thuận lợi trong công tác quản lý và thống nhất tên gọi, cách viết tên dân tộc đối với dân tộc Jrai và Bahnar trên địa bàn tỉnh là dân tộc Jrai và dân tộc Bahnar; căn cứ trên các cơ sở như sau:

- Ngày 6-9-2010, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2789/UBND-NL về việc cung cấp thông tin về thành phần, tên gọi các dân tộc gửi Ủy ban Dân tộc. Theo đó, đề nghị Ủy ban Dân tộc viết đúng từ, tên dân tộc là: dân tộc Jrai, dân tộc Bahnar.

- Ngày 5-11-2018, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 1336/UBDT-DTTS gửi các địa phương về việc xin ý kiến vào dự thảo hồ sơ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam”, trong hồ sơ Đề án đã đề xuất cách viết tên gọi dân tộc Gia-rai là Jrai và cách viết tên gọi dân tộc Ba-na là Bahnar.

Trên cơ sở đó, ngày 21-11-2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2648/UBND-NL, thống nhất tên gọi và cách viết tên dân tộc Jrai, dân tộc Bahnar như dự kiến trong Danh mục các dân tộc Việt Nam do Ủy ban Dân tộc dự thảo.

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số; Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30-7-2018 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Điều tra dân tộc thiểu số 2019).

Tháng 11-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2019, trong báo cáo kết quả điều tra tên gọi và cách viết tên dân tộc được điều tra là Jrai, Bahnar.

Có thể bạn quan tâm

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null