U17 Uzbekistan nhận 2 thẻ đỏ ở hiệp 1, vẫn vô địch châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi đấu thiếu người từ hiệp một với hai thẻ đỏ, U17 Uzbekistan vẫn quật ngã chủ nhà U17 Ả Rập Saudi để lên ngôi vô địch đầy kiêu hãnh.

U17 Uzbekistan đã viết nên câu chuyện thần kỳ khi đánh bại chủ nhà U17 Ả Rập Saudi 2-0, qua đó đăng quang ngôi vô địch U17 châu Á 2025 một cách đầy ngoạn mục, dù phải thi đấu thiếu hai người từ cuối hiệp 1.

Dưới sức ép từ khán giả, U17 Uzbekistan còn gặp bất lợi lớn hơn khi Nurbek Sarsenbaev và Miraziz Abdukarimov lần lượt nhận thẻ đỏ ở phút 41 và 45+2, khiến đội bóng này chỉ còn 9 cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ tinh thần, đại diện Trung Á vẫn thể hiện bản lĩnh phi thường.

U17 Uzbekistan (trắng) thiếu người vì hai thẻ đỏ ngay cuối hiệp 1
U17 Uzbekistan (trắng) thiếu người vì hai thẻ đỏ ngay cuối hiệp 1

Ngay đầu hiệp hai, họ bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ phía U17 Ả Rập Saudi. Trên chấm 11 m, Muhammad Khakimov lạnh lùng mở tỉ số. Điều đó giúp tinh thần lên cao và U17 Uzbekistan tiếp tục phòng ngự chặt chẽ, chờ thời cơ phản công.

Đến phút 70, Sadriddin Khasanov ghi dấu ấn bằng pha solo ngoạn mục từ giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước khi đánh bại thủ môn đối thủ, ấn định chiến thắng 2-0. Về phía cầu môn, thủ thành Rustamjonov chơi xuất sắc, liên tiếp cứu thua và giữ sạch lưới cho U17 Uzbekistan đến phút cuối.

Dù thi đấu với 9 người trong suốt hiệp hai, U17 Uzbekistan vẫn khiến đối thủ bế tắc hoàn toàn, khép lại trận chung kết đáng nhớ bằng chiến thắng đầy cảm xúc.

U17 Uzbekistan giành chức vô địch thứ 2 trong lịch sử giải đấu
U17 Uzbekistan giành chức vô địch thứ 2 trong lịch sử giải đấu

Danh hiệu vô địch châu Á 2025 là lần thứ 2 họ đăng quang và là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thép, tài năng và bản lĩnh đáng kinh ngạc của đội bóng trẻ đến từ Trung Á.

Với chức vô địch này, Uzbekistan đã cân bằng thành tích vô địch của Triều Tiên, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Trung Quốc, Oman, và kém đội giàu thành tích nhất - Nhật Bản 2 chức vô địch.

Theo Quốc An (NLĐO/Ảnh: AFC)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null