Tỷ phú Việt ai mới thực chất là số 1?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tài sản này được tính là sở hữu gián tiếp và không trực tiếp ghi danh cá nhân tỷ phú đứng tên công ty mà họ sở hữu.
Nhà đầu tư bấy lâu nay thường biết đến tài sản của các đại gia Việt Nam thông qua số cổ phần họ trực tiếp nắm giữ trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh con số này, tài sản của các tỷ phú chứng khoán còn nằm ở những công ty mà họ cũng đang là chủ sở hữu. Những tài sản này được tính là sở hữu gián tiếp và không trực tiếp ghi danh cá nhân tỷ phú đứng tên công ty mà họ sở hữu.
Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup ngoài nắm giữ trực tiếp 723.969.134 cổ phiếu VIC, tương đương 27,4% vốn điều lệ của công ty, thì còn sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 817.507.398 cổ phiếu. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2007, hiện đang sở hữu hơn 880 triệu cổ phiếu VIC. Theo một nguồn thông tin tin cậy, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 92,88% vốn điều lệ công ty này.

 Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
Như vậy, nếu xét thêm số lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng sở hữu gián tiếp, tài sản vị này lên tới 119.156 tỷ đồng, gấp đôi giá trị thường được công bố và gấp đôi tài sản của ông Trịnh Văn Quyết và nắm giữ vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, Tạp chí Forbes - một tên tuổi uy tín trong việc xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán cũng từng đưa ra các số liệu về tài sản của người lãnh đạo Vingroup và các con số này cũng chênh lệch so với con số nếu chỉ tính sở hữu trực tiếp của ông Vượng. Cụ thể, tại ngày 29-12-2017, theo công bố của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là 4,3 tỷ USD.

Bên cạnh trường hợp của người đứng đầu Vingroup là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Hàng không Vietjet.
Bên cạnh 39.559.095 cổ phần VJC do bà trực tiếp sở hữu, Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny, đơn vị do bà Thảo nắm 100% vốn còn đang giữ 128.950.134 cổ phiếu VJC. Như vậy, tổng tài sản của bà Thảo trên sàn sẽ là 24.737 tỷ đồng, gấp 4 lần con số 5.807 tỷ đồng thực chất trên sàn.

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Công ty cổ phần Viconstone cũng có tổng tài sản 13.273 tỷ đồng nếu tính cả phần sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, cá nhân ông sở hữu 2.017.897 cổ phiếu VCS và sở hữu gián tiếp qua Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (ông Năng sở hữu 90% cổ phần) 55.192.010 cổ phiếu VCS.

Một đại gia khác là ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch của Công ty Cổ phần Thế giới Di động. Bên cạnh hơn 7,8 triệu cổ phiếu đang trực tiếp nắm giữ, vị doanh nhân này còn nắm giữ thông qua Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ.

Như vậy, có thể nói bảng xếp hạng người giàu chứng khoán sẽ còn rất bớt ngờ nếu làm rõ cổ phần các cá nhân đang sở hữu thông qua những doanh nghiệp khác.
Hoàng Xuân (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null