Tuyển Việt Nam không đá King's Cup, chờ đá giao hữu trong nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay khi trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép 1 tháng tại quê nhà, dự kiến vào đầu tuần tới HLV Park Hang-seo sẽ làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để bàn về kế hoạch của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Hoạt động của đội tuyển Việt Nam và hệ thống bóng đá trong nước có quan hệ mật thiết, tương hỗ lẫn nhau nên VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cùng ban huấn luyện phải có sự phối hợp chặt chẽ để không ảnh hưởng đến lợi ích của chính đội tuyển cũng như các CLB. Hiện tại lượt đi V-League 2022 vẫn đang thi đấu nhưng VPF đã dự kiến báo cáo VFF lịch thi đấu sơ bộ của lượt về như sau: Vòng 13 kết thúc ngày 20.8, các đội nghỉ 1 tuần và đá vòng 14 dự kiến vào các ngày 27, 28, 29.8; vòng 15 đá các ngày 2, 3, 4.9. Ngày 7, 8.9 thi đấu tứ kết Cúp quốc gia. Vòng 16 V-League đá tiếp ngày 13, 14.9. Thời điểm này, ông Park và các trợ lý sẽ tiếp tục đi theo dõi các trận đấu để chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam.

Sau vòng 16, các giải đấu tạm nghỉ để đội tuyển tập trung dự kiến từ ngày 15 - 30.9. V-League đá lại từ vòng 17 đến vòng 22 trong tháng 10; 4 vòng còn lại đá vào tháng 11. Mùa giải 2022 dự kiến kết thúc vào ngày 19.11, để đội tuyển có thể tập trung ngày 20.11 chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra từ 23.12.2022 - 15.1.2023.


 

Quang Hải sẽ được triệu tập nếu đạt phong độ tốt. Ảnh: AFC
Quang Hải sẽ được triệu tập nếu đạt phong độ tốt. Ảnh: AFC


Vấn đề được khán giả rất quan tâm là trong quãng thời gian FIFA Days (nửa cuối tháng 9.2022), đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng hiệu quả như thế nào. Theo một quan chức VFF, từ cách đây nhiều tháng VFF đã gửi thư đến nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia ngỏ lời mời tuyển quốc gia do các liên đoàn này quản lý sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Được biết VFF mong muốn tổ chức trận giao hữu hạng A nhằm duy trì vị trí trong tốp 100 thế giới - vị trí mà tuyển Việt Nam liên tục giữ được từ tháng 11.2018 đến nay (hiện Việt Nam đang đứng thứ 97). Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa nước nào nhận lời. Nhưng vì vẫn còn thời gian nên VFF vẫn hy vọng có được đối thủ cọ xát chất lượng vào tháng 9 tới.

Cũng theo vị quan chức này, kế hoạch của VFF và ông Park là khi các giải trong nước tạm nghỉ, tuyển Việt Nam sẽ không ra nước ngoài thi đấu hay đá giao hữu mà chỉ đấu giao hữu trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc VFF sẽ không cử tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2022 do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tổ chức từ 19 - 27.9.

VFF và ông Park trong cuộc họp tới đây cũng sẽ bàn về số lượng cầu thủ tập trung. Dự kiến sẽ có khoảng từ 30 - 35 cầu thủ và vì là FIFA Days nên những cầu thủ đang ở nước ngoài như Văn Lâm, Quang Hải sẽ được triệu tập nếu họ đạt phong độ tốt ở CLB của mình.

Theo Nhật Duy (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null