Tuyển Việt Nam giải bài toán khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không thể thi đấu giao hữu quốc tế, tuyển Việt Nam sẽ chỉ có tổng cộng 4 trận đấu tập với đội U.22 nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt để ông Park thẩm định lại chất lượng từng vị trí, tiến tới việc lựa chọn được những mảnh ghép ưu tú nhất cho cuộc đấu trí với Ả Rập Xê Út ngày 2.9 tới đây.

Tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận đấu tập với U.22 Việt Nam. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận đấu tập với U.22 Việt Nam. Ảnh: VFF
Thử sức với đàn em
Tập trung sớm từ đầu tháng 8 - quỹ thời gian được xem là tương đối “xông xênh” của tuyển Việt Nam trước một giải đấu lớn. Tuy nhiên, thầy trò ông Park đã vấp phải khó khăn khác là không thể có được quân xanh chất lượng như tuyển Jordan hồi tháng 5 vừa rồi. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã rất chịu khó tìm kiếm đối tượng cọ xát nhưng dịch Covid-19 khiến mọi kế hoạch đã bị phá sản. Thậm chí phương án mời một đội tuyển châu Á đến UAE đá giao hữu khi tuyển Việt Nam “đi ngang” qua đây ít ngày trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út cũng không thể thực hiện được. VFF buộc phải thay chất bằng lượng, với loạt trận giao hữu cùng đàn em U.22 Việt Nam dự kiến vào hôm nay (19.8) và 25.8.
Mỗi ngày sẽ có hai trận đấu vào hai khung giờ khác nhau và HLV Park Hang-seo sẽ tạo cơ hội cho tất cả thành viên U.22 Việt Nam và tuyển Việt Nam được ra sân chứng tỏ năng lực. Ngoại trừ hậu vệ Văn Hậu và tiền vệ Tiến Anh bị đau, toàn bộ 29 thành viên còn lại của tuyển Việt Nam đều sẽ luân phiên ra sân trong 2 trận liên tiếp vào 17 giờ và 19 giờ hôm nay. Còn U.22 Việt Nam sau khi chia tay trung vệ Duy Kiên vào hôm qua, 29 cầu thủ cũng sẽ được HLV Kim Han-yoon chia quân theo các tính toán tương ứng.
Có quá nhiều điều khiến HLV Park Hang-seo buộc phải bận tâm ở tuyển Việt Nam trước 10 chặng “leo núi” ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới. Chấn thương của Văn Hậu và bài toán hậu vệ trái, cuộc cách mạng ở giữa sân, làm thế nào mài sắc các miếng đánh phản công vốn đã bị bắt bài... Ông Park và các cộng sự phải giải hàng loạt bài toán khó, trong khi nhân sự hầu hết vẫn là những nhân tố cũ. Một số nhân tố mới cũng sẽ được thử nghiệm và ông Park sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau ngày 25.8. Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ gút lại còn 25 - 26 cầu thủ sang Ả Rập Xê Út.
Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng ông Park vào lúc này sẽ vẫn ưu tiên kiểm chứng các ý tưởng mới mẻ: “Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là làm sao để hàng tiền vệ phải có cách vận hành ổn hơn, có lẽ theo sơ đồ 3-5-2. Ngay sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park thẳng thắn thừa nhận, tuyển Việt Nam là đội yếu nhất bảng B. Sơ đồ 3-4-3 vẫn được sử dụng nhưng thực tế, 2 tiền vệ trung tâm không có Hùng Dũng đem đến cảm giác mong manh, không đủ sức mạnh để chống đỡ trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Khi đá với đội mạnh hơn như Ả Rập Xê Út, chúng ta cần tuyến giữa đông và giàu tính chiến đấu hơn nữa trong cảnh Đức Huy mất phong độ. Nếu chuyển sang chơi 3-5-2, Duy Mạnh là cầu thủ đẳng cấp từng 2 năm đá tiền vệ trụ nên có thể được thử nghiệm ở vị trí mỏ neo để tạo điều kiện cho 2 tiền vệ trung tâm khác dâng cao. Tiếc là U.22 Việt Nam không đủ mạnh để chúng ta có thể kiểm tra sức chịu đựng cho tuyến giữa mới, nhưng chí ít cũng có thể đánh giá khả năng vận hành và chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công”.
Rèn bài tấn công biên
Ông Park thừa hiểu với quân xanh không mạnh như U.22 Việt Nam, đội tuyển sẽ khó phát huy được hết năng lực, đặc biệt là khó lộ ra những nhược điểm trong phòng ngự để chỉnh sửa. Tuy nhiên, những điểm yếu ở trận gặp đội UAE cũng sẽ được nhắc lại để làm bài học khi thử nghiệm lối chơi đông tiền vệ ở giữa sân. Dĩ nhiên tuyển Việt Nam sẽ phải mài giũa cho thật thành thục cách vận hành hệ thống phòng thủ từ xa. Sơ đồ 3-5-2 có thể tùy từng thời điểm mà chuyển sang 5-3-1-1. Không phải ngẫu nhiên mà trong các buổi tập gần đây, ông Park yêu cầu tuyển Việt Nam cố gắng kiểm soát được khu vực trung tuyến. Không thay đổi số lượng trung vệ - vẫn 3 người nhưng khi phòng ngự, độ chắc chắn sẽ được đảm bảo hơn vì có thêm 2 hậu vệ cánh và 3 tiền vệ ở giữa sân. Hai tiền vệ con thoi có nhiệm vụ hỗ trợ tấn công nhưng khi vấp phải đối thủ có thể chất cực khỏe, chơi pressing tầm cao cực tốt như Ả Rập Xê Út, 2 tiền vệ này sẽ biến thành hàng rào thứ nhất còn tiền vệ trụ sẽ làm hàng rào thứ hai. 3 trung vệ làm hàng rào thứ ba. Ông Park yêu cầu học trò đá tốc độ nhanh, ít chạm nhưng không được vội vã (ở trận gặp đội UAE, sự vội vã hấp tấp đã cướp đi của tuyển Việt Nam thế trận).
Trong trận giao hữu với U.22 Việt Nam, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt bố trí Quang Hải đá cặp với Tuấn Anh, sau đó Tuấn Anh cặp với Xuân Trường giữ vai trò tiền vệ trung tâm. Tiền vệ trụ sẽ được thử nghiệm qua năng lực thể hiện của Đình Trọng, Duy Mạnh, thậm chí có lúc Xuân Trường cũng được kéo về đá vị trí này. Ở hai cánh, ông Park sẽ lần lượt tung Hồng Duy và sau đó là Văn Thanh vào trám chỗ Văn Hậu, ông cũng để Văn Thanh quán xuyến cánh phải khoảng 20 phút. Sự hoán đổi này nhằm giúp ông Park chọn lựa được vị trí thích hợp nhất dành cho Thanh. Một điểm đáng lưu ý, Trọng Hoàng ngoài vị trí hậu vệ phải cũng sẽ được thử nghiệm đá tiền vệ trụ.
Vì Ả Rập Xê Út có trình độ vượt trội nên tuyển Việt Nam dễ bị “bóp nát”, dễ bị mất bóng khi tìm hướng tấn công trực diện. Vì thế, ở trận đấu tập với U.22 Việt Nam, ông Park sẽ yêu cầu học trò thực hiện các pha phản công ra hai biên, khai triển các đường chuyền ra cánh. Ngoài ra, ông còn đặc biệt lưu ý cầu thủ là không được vào bóng thô bạo, không được tranh chấp thái quá dẫn đến chấn thương, ảnh hưởng đến nhân sự đội tuyển.
Tuấn Hải hay Tuấn Tài được chọn ?
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và bình luận viên Vũ Quang Huy đều nhận xét rằng: Những tân binh của tuyển Việt Nam có thể sang Ả Rập Xê Út hay không còn phải chờ, nhưng HLV Park Hang-seo chắc chắn rất muốn mở rộng lực lượng. Gặp U.22 Việt Nam là cơ hội để nhân tố mới trên hàng công như Tuấn Hải, Tuấn Tài thể hiện. Tuấn Tài có thể sẽ được xếp đá cặp lần lượt cùng Tiến Linh, Văn Toàn để kiểm tra khả năng kết nối. Tuấn Hải chơi hộ công ở CLB Hà Tĩnh sẽ được thử nghiệm đá nhô cao trong 3 tiền vệ giữa sân. Sở hữu nguồn thể lực dồi dào và tinh thần rực lửa, biết đâu Tuấn Hải có thể sẽ đem đến bất ngờ như Trọng Hoàng năm nào. Ai thể hiện tốt trong màn trình diễn này, đáp ứng yêu cầu của ông Park sẽ giành suất đi Ả Rập Xê Út.
Theo Nhật Duy - Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace năm 2026.

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null