Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyển nữ Việt Nam đã thắng ngược đội chủ nhà Hàn Quốc với tỉ số 3-2 trong trận giao hữu hôm 12-4. Đây là kết quả bất ngờ đối với đoàn quân HLV Mai Đức Chung trước thềm SEA Games 31.

 Tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc
Tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc


Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Cúp Bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra ở Ấn Độ hồi tháng 2, LĐBĐ Hàn Quốc đã mời đội tuyển nữ Việt Nam sang thi đấu giao hữu.

Chuyến tập huấn này cũng mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình rèn luyện, chuẩn bị cho SEA Games 31 của các cô gái tuyển nữ Việt Nam.

Ở lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội vào ngày 9-4, phần thắng thuộc về đội chủ nhà nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tạo bất ngờ khi vượt qua tuyển nữ Hàn Quốc với tỉ số 3-2 ở trận tái đấu trưa 12-4.


 

 HLV Mai Đức Chung và các học trò gây bất ngờ khi thắng đội tuyển nữ Hàn Quốc
HLV Mai Đức Chung và các học trò gây bất ngờ khi thắng đội tuyển nữ Hàn Quốc


Khác hẳn trận đầu, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam có vài điều chỉnh về nhân sự, đội hình xuất phát. Thủ môn Kim Thanh tiếp tục trấn giữ khung thành, trong khi bộ tứ vệ gồm hai chị em Phương Thảo, Thu Thảo cùng với Chương Thị Kiều và Trần Thị Thu.

Ở tuyến giữa, Trần Thị Thùy Trang và Thái Thị Thảo làm nhiệm vụ điều phối, đánh chặn, hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Huỳnh Như và Hải Yến. Ở hai bên hành lang cánh, đôi tiền vệ Tuyết Dung và Thanh Nhã lãnh trọng trách lên công về thủ.

Tuyển Việt Nam là đội bị thủng lưới trước nhưng Huỳnh Như cùng các đồng đội nhanh chóng xốc lại đội hình và có bàn thắng san bằng tỉ số.

Vào hiệp 2, HLV Mai Đức Chung có những điều chỉnh về nhân sự, thử nghiệm đấu pháp chiến thuật mới và các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu tự tin, khởi sắc hơn. Lần lượt Huỳnh Như và Phạm Hải Yến khiến đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng, giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-1 trước khi Hàn Quốc có bàn ấn định tỉ số chung cuộc 2-3.


 

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games 31
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games 31


Nhận xét về các học trò, HLV Mai Đức Chung hài lòng cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù hiệp 1 còn tỏ ra thiếu tự tin và hơi chệch choạc nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trong hiệp 2, từ phối hợp đến các tình huống ghi bàn, đều khiến tôi hài lòng".

Theo kế hoạch, ngày 13-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển địa điểm cắm trại để tiếp tục thi đấu giao hữu.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cọ xát với đội nữ trường đại học Uiduk vào ngày 15-4 và chạm trán CLB nữ Gyeongju KHNP vào ngày 18-4.

Theo Tường Phước (NLĐO/Ảnh: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null