(GLO)- Việc kéo dài thời gian thi công tuyến đường từ xã Kông Htok đến xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
QL28B - tuyến đường huyết mạch nối Bình Thuận với Lâm Đồng - hiện rất nhếch nhác, khói bụi mù mịt, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông đi khảo sát thực địa, lên kế hoạch đầu tư tuyến đường giao thông kết nối 2 địa phương và tuyến cao tốc kết nối 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận.
(GLO)- Qua gần 2 năm triển khai, mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” đã được nhân rộng trên địa bàn 11 xã, phường của thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân và điểm tô cảnh quan thêm rực rỡ.
Sau 2 năm thi công, hiện tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã xong khối lượng lớn công việc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 1km trên tuyến chưa được bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường nối từ thôn 2 (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) đến xã Ia Vê (huyện Chư Prông) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.
(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku vừa triển khai kế hoạch lắp đặt thùng rác công cộng với kiểu dáng hiện đại, thân thiện với môi trường tại một số tuyến đường và một số khu vực công cộng trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho rằng tuyến đường kết nối đường ven biển trên địa bàn TX.Hoài Nhơn hoàn thành sẽ mở rộng không gian đô thị về phía biển, từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị thị xã.
(GLO)- Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai vừa có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh liên quan đến dự án đường giao thông từ xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đi huyện Kbang sau khi cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá tác động về mọi mặt đối với tuyến đường này.
(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường nối từ tỉnh lộ 661 vào làng Mrông Yố 2 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là đường đất. Vào mùa mưa, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp, dân làng rất phấn khởi.
(GLO)- Sáng ngày 22-10, HĐND huyện Đak Pơ khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ ba (chuyên đề) nhằm tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.
(GLO)- “Sắp tới, dân làng Bua đi lại thuận tiện rồi“-chị Rơ Châm HBiết (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) không giấu được niềm vui khi tuyến đường phía trước nhà chị đã chính thức khởi công.
Ngày 11.1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện đề nghị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong bối cảnh tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng băng tuyết bao phủ trên một số tuyến đường.
Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 (đoạn đi qua TX.Phú Mỹ) chỉ dài hơn 10 km nhưng lại có đến 6 điểm đen, 12 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
(GLO)- Khởi công từ cuối tháng 7-2020, đến nay, công trình vỉa hè đường Lê Hồng Phong (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã sắp hoàn thành. Trong khi một số người dân tỏ ra băn khoăn về chất lượng và thời gian sử dụng của công trình này thì chủ đầu tư và đơn vị thi công đều khẳng định, công trình đảm bảo chất lượng.
(GLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân các xã Ia Hrú, Ia Dreng, Ia Hla (huyện Chư Pưh), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, UBND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn chủ trương đầu tư tuyến đường 6C.
Trước khi UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng 4 con đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM đã thành lập Hội đồng thẩm định dự án này, với 10 sở, ban, ngành tham gia thẩm định.
(GLO)- Từ nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Chư Pưh, Gia Lai đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn. Điều này đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.