Hình hài tuyến đường ven biển hơn 4,6 nghìn tỉ đồng ở Nghệ An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 2 năm thi công, hiện tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã xong khối lượng lớn công việc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 1km trên tuyến chưa được bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Video toàn cảnh tuyến đường ven biển được đầu tư hơn 4,6 nghìn tỉ đồng qua địa bàn tỉnh Nghệ An.
Dự án Đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài thực tế hơn 59km. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào năm 2010. Tháng 2/2022, dự án chính thức được triển khai thi công với quy mô đường cấp III đồng bằng có tổng mức đầu tư là hơn 4,6 nghìn tỉ đồng. Dự án do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư.
Dự án Đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài thực tế hơn 59km. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào năm 2010. Tháng 2/2022, dự án chính thức được triển khai thi công với quy mô đường cấp III đồng bằng có tổng mức đầu tư là hơn 4,6 nghìn tỉ đồng. Dự án do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư.
Toàn dự án có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn là: Cầu Hoàng Mai dài 514m; cầu Lạch Quèn 15 nhịp dài 642m; cầu Cửa Thơi 20 nhịp dài 887m; cầu Lạch Vạn 17 nhịp dài 755m; cầu Nghi Quang 10 nhịp dài 410m.
Toàn dự án có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn là: Cầu Hoàng Mai dài 514m; cầu Lạch Quèn 15 nhịp dài 642m; cầu Cửa Thơi 20 nhịp dài 887m; cầu Lạch Vạn 17 nhịp dài 755m; cầu Nghi Quang 10 nhịp dài 410m.
Đến nay, các cầu Kênh nhà Lê, Lạch Vạn, Nghi Quang đã hoàn thành. Cầu Hoàng Mai, Nghi Tân sẽ hoàn thành trong tháng 12/2024. Cầu Lạch Quèn, Cửa Thơi hoàn thành vào tháng 1/2025.
Đến nay, các cầu Kênh nhà Lê, Lạch Vạn, Nghi Quang đã hoàn thành. Cầu Hoàng Mai, Nghi Tân sẽ hoàn thành trong tháng 12/2024. Cầu Lạch Quèn, Cửa Thơi hoàn thành vào tháng 1/2025.
Theo báo cáo từ Sở GTVT Nghệ An, nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 3.625 tỉ đồng, riêng trong năm 2024 là 798,6 tỉ đồng. Đến nay đã giải ngân 3.438 tỉ đồng, đạt 94,86%. Trong đó, năm 2024 giải ngân 612 tỉ đồng, đạt 76,65%. Tổng giá trị thực hiện dự án được 2.458 tỉ đồng/2.791 tỉ đồng, đạt 88%.
Theo báo cáo từ Sở GTVT Nghệ An, nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 3.625 tỉ đồng, riêng trong năm 2024 là 798,6 tỉ đồng. Đến nay đã giải ngân 3.438 tỉ đồng, đạt 94,86%. Trong đó, năm 2024 giải ngân 612 tỉ đồng, đạt 76,65%. Tổng giá trị thực hiện dự án được 2.458 tỉ đồng/2.791 tỉ đồng, đạt 88%.
Theo hợp đồng đến tháng 2/2026 dự án mới hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành và các phương tiện có thể lưu thông đi lại. Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý III năm 2025, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng.
Theo hợp đồng đến tháng 2/2026 dự án mới hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành và các phương tiện có thể lưu thông đi lại. Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý III năm 2025, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng.
Cụ thể, đối với phần tuyến, Sở GTVT Nghệ An sẽ thi công nền đường xong trước ngày 30/4/2025. Thi công móng, mặt đường xong trước ngày 30/6/2025; hoàn thành bàn giao dự án trước tháng 9/2025.
Cụ thể, đối với phần tuyến, Sở GTVT Nghệ An sẽ thi công nền đường xong trước ngày 30/4/2025. Thi công móng, mặt đường xong trước ngày 30/6/2025; hoàn thành bàn giao dự án trước tháng 9/2025.
Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện đã bàn giao 58,88 km/59,9 km, đạt 98,2%. Còn lại 1,02 km bị vướng chưa được bàn giao. Trong đó: Thị xã Hoàng Mai còn lại 0,04 km; huyện Quỳnh Lưu còn lại 0,43 km; huyện Diễn Châu còn lại 0,05 km; huyện Nghi Lộc còn lại 0,5 km.
Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện đã bàn giao 58,88 km/59,9 km, đạt 98,2%. Còn lại 1,02 km bị vướng chưa được bàn giao. Trong đó: Thị xã Hoàng Mai còn lại 0,04 km; huyện Quỳnh Lưu còn lại 0,43 km; huyện Diễn Châu còn lại 0,05 km; huyện Nghi Lộc còn lại 0,5 km.
Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho biết, nguyên nhân do công tác xác nhận nguồn gốc đất gặp khó khăn. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một số hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ vượt chính sách quy định khiến việc giải phóng mặt bằng gặp khó.
Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho biết, nguyên nhân do công tác xác nhận nguồn gốc đất gặp khó khăn. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một số hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ vượt chính sách quy định khiến việc giải phóng mặt bằng gặp khó.
Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho hay, đơn vị sẽ tập trung thi công hoàn thành dự án trong năm 2025. Đây sẽ là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho hay, đơn vị sẽ tập trung thi công hoàn thành dự án trong năm 2025. Đây sẽ là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tuyến đường có phần lớn chiều dài bám bờ biển tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt. Khi dự án hoàn thành đi vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn.
Tuyến đường có phần lớn chiều dài bám bờ biển tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt. Khi dự án hoàn thành đi vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn.
Ngoài ra, công trình sẽ kết nối liền mạch với tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế các tại các địa phương ven biển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Ngoài ra, công trình sẽ kết nối liền mạch với tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế các tại các địa phương ven biển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Dọc đường ven biển có nhiều vị trí đẹp, thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.
Dọc đường ven biển có nhiều vị trí đẹp, thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Trung tuần tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Tại chuyến kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An và các nhà thầu đã phối hợp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận khi Sở GTVT Nghệ An quyết tâm hoàn thành dự án trước 6 tháng so với kế hoạch được giao.

Theo Ngọc Tú (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null