Từ bếp dầu đến xe xăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ô nhiễm môi trường hiện là vấn đề nóng được cả nước quan tâm, đặc biệt khi Hà Nội từng được đánh giá là thành phố ô nhiễm nhất thế giới hồi tháng 1/2025.

Mới đây, người dân Thủ đô lại càng quan tâm hơn khi Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, sẽ không thay đổi lộ trình hạn chế xe mô-tô, xe máy xăng vào bốn quận nội đô. Trong chủ trương của HĐND thành phố Hà Nội thông qua từ năm 2017, có mục tiêu dừng hoạt động xe máy xăng tại các quận nội đô vào năm 2030.

Trong nhiều thập kỷ qua, xe máy là phương tiện giao thông thiết yếu được nhiều người dân lựa chọn, bởi điều kiện kinh tế phù hợp trong bối cảnh hạ tầng giao thông công cộng chưa đồng bộ, không thể đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Thậm chí, xe máy còn là “cần câu cơm” của rất nhiều người dân. Nếu đến năm 2030, xe máy xăng không còn được vào nội đô, sẽ có sự xáo trộn rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của rất nhiều người dân trong thành phố nói chung, không riêng với người dân bốn quận nội đô.

Không sử dụng xe xăng, rất nhiều gia đình sẽ phải chi ra một số tiền rất lớn để chuyển sang sử dụng xe máy điện trong bối cảnh phát triển hạ tầng giao thông công cộng Hà Nội còn nhiều dang dở, bus nhanh (BRT) được đánh giá là thất bại. Bình quân mỗi gia đình ở Hà Nội đang sở hữu từ 2-3 xe máy xăng, với giá xe máy điện loại tương đối tốt cũng có giá trung bình khoảng 20 triệu đồng, họ có thể phải chi ra một lúc hàng trăm triệu đồng để chuyển đổi phương tiện. Mức giá xe điện từ khoảng 20 triệu đồng là một tài sản rất lớn với người dân lao động, tiểu thương, xe ôm công nghệ… đang ngày ngày từ vùng ngoại ô vào thành phố mưu sinh rồi quay về. Đây sẽ là một gánh nặng lớn với người dân có thu nhập thấp, thậm chí là thu nhập trung bình. Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê tháng 3/2025, mức thu nhập bình quân của người dân Thủ đô chỉ ở mức 6,86 triệu đồng/người/tháng.

Xe máy điện là phương tiện xanh rất tốt cho môi trường, song đến nay vẫn chưa được nhiều người dân lựa chọn bởi vấn đề kinh tế, hạn chế nhất định về công nghệ, thời gian sạc lâu, và hạ tầng trạm sạc vẫn còn thiếu rất nhiều, chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu người dân. Thậm chí, bài toán giải quyết hàng triệu tấm pin xe điện hết hạn sử dụng cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người sau này. Đó là chưa kể đến các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy khi nhà nào, chung cư mini nào cũng có xe điện sạc. Đến năm 2030, Hà Nội đã sẵn sàng để giải bài toán này chưa vẫn còn là một dấu hỏi.

Sức khỏe là vấn đề luôn được người dân quan tâm, khi điều kiện kinh tế đủ đầy, công nghệ phương tiện xanh phát triển hoàn thiện, người dân sẽ tự khắc chuyển đổi. Việc này phần nào cũng giống như việc chúng ta đều tự giác chuyển đổi từ bếp dầu, bếp gas sang bếp điện.

Nên chăng, lộ trình hạn chế xe máy xăng tại các quận nội thành Hà Nội được xác định rõ từ năm 2017 cần được nghiên cứu, xem xét kỹ càng và dài hơi hơn. Bên cạnh định hướng của lãnh đạo thành phố, rất cần việc khảo sát ý kiến, nguyện vọng người dân và tư vấn của các chuyên gia xã hội, lao động, việc làm... Bởi từ mấy năm trước, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến đời sống, kinh tế của người dân, gây ảnh hưởng đến tận bây giờ. Và người dân cũng cần có thêm thời gian để tích lũy, chuẩn bị. Đặc biệt là cần sự hoàn thiện hơn của hạ tầng giao thông nội đô, trang thiết bị phục vụ nhằm khuyến khích người dân sử dụng các "phương tiện xanh". Lộ trình hạn chế xe máy xăng cần được bắt nhịp cùng với tốc độ đồng bộ, phát triển giao thông công cộng theo hướng thân thiện môi trường, từ đó thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Cũng từ đây sẽ càng tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao của người dân khi hài hòa các điều kiện mưu sinh, kinh tế với trách nhiệm chung bảo vệ, giữ gìn sự trong sạch của môi trường sống.

Theo PHẠM ĐẮC (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null