Khổ sở vì đường xuống cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường nối từ thôn 2 (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) đến xã Ia Vê (huyện Chư Prông) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Tuyến đường này dài hơn 2 km, là tuyến giao thông huyết mạch của người dân 2 xã Ia Hlốp và Ia Vê. Hiện nay, mặt đường xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà nham nhở. Theo người dân địa phương, tuyến đường xuống cấp do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Ông Hoàng Ngọc Liên (thôn Tân Thủy, xã Ia Vê) cho hay: Hàng ngày, tôi chở cháu đi học trên con đường này, mùa nắng thì bụi bay mù mịt, còn mùa mưa thì đường bùn lầy, chúng tôi phải men theo lô cao su làm lối đi tạm. Khổ nhất là khi có người bị đau ốm, gọi taxi vào chở đi viện thì xe không thể vào được vì đường xấu. Có gia đình phải khiêng người bệnh ra trung tâm huyện để khám. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần rồi, nhưng tuyến đường này vẫn chưa được sửa chữa.

Tuyến đường nối từ thôn 2 (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) đến xã Ia Vê (huyện Chư Prông) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.P

Tuyến đường nối từ thôn 2 (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) đến xã Ia Vê (huyện Chư Prông) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.P

Tương tự, bà Hoàng Thị Đoài (làng Hat, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) cho biết: Vào mùa mưa, việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều trường hợp bị ngã do đi vào chỗ ổ voi, ổ gà. “Tôi mong cấp trên cần sớm quan tâm hỗ trợ sửa chữa để người dân có con đường khô ráo, sạch sẽ thuận tiện cho việc đi lại”-bà Đoài nói.

Theo người dân địa phương, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực này do bị sụp hố vì người đi đường không kịp quan sát, nhất là vào ban đêm. Vào những ngày mưa lớn, việc di chuyển của người dân càng thêm khó khăn. Anh Tôn Thất Thăng (thôn 4, xã Ia Hlốp) cho hay: “Tôi thường xuyên qua lại trên con đường này để buôn bán. Con đường xuống cấp lâu rồi. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị, mong các ngành chức năng quan tâm sửa chữa con đường để việc đi lại được thuận lợi hơn”.

Ông Nguyễn Xuân Phùng-Chủ tịch UBND xã Ia Vê-cho biết: Đây là tuyến đường huyết mạch nối giữa 2 xã Ia Vê và xã Ia Hlốp. Hàng ngày, người dân 2 xã qua lại làm rẫy, học sinh từ Ia Vê qua xã Ia Hlốp học cũng rất nhiều. Chúng tôi cũng đã trao đổi với lãnh đạo xã Ia Hlốp về việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này nhưng vẫn chưa có kinh phí để sửa chữa.

Trao đổi với P.V, ông Cáp Hoàng Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp-cho hay: “Cử tri cũng đã nhiều lần có ý kiến về thực trạng con đường này và mong muốn Nhà nước sớm đầu tư nâng cấp để giao thông thuận tiện. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông phải lưu ý, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Chúng tôi rất mong huyện sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa con đường này”.

Còn ông Trần Quốc Sĩ-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Sê thì thông tin: Tuyến đường nối từ thôn 2 (xã Ia Hlốp) đi xã Ia Vê được đầu tư từ hàng chục năm nay nên đã xuống cấp. Hàng năm, huyện đều có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn. Tuy nhiên năm nay, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa bố trí được nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa con đường này.

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.