Khảo sát mở tuyến đường kết nối Lâm Đồng và Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông đi khảo sát thực địa, lên kế hoạch đầu tư tuyến đường giao thông kết nối 2 địa phương và tuyến cao tốc kết nối 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận.

Ngày 11.4, tại buổi họp giao ban cung cấp thông tin cho báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết vào ngày 10.4, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đi khảo sát thực địa, lên kế hoạch đầu tư tuyến đường giao thông kết nối 2 địa phương và tuyến cao tốc kết nối 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận.

Lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông khảo sát thực địa việc mở đường kết nối 2 tỉnh
Lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông khảo sát thực địa việc mở đường kết nối 2 tỉnh

Theo đó, sau khi khảo sát thực tế, lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thống nhất ưu tiên thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 28 đoạn Gia Nghĩa - Đắk Som - Di Linh giao với quốc lộ 20, dài khoảng 104 km; quy mô đường cấp III. Đồng thời, thực hiện dự án xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Bảo Lâm (Lâm Đồng), kết nối liên vùng Nam Tây nguyên với Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

Cung đường kết nối 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông sẽ được nâng cấp
Cung đường kết nối 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông sẽ được nâng cấp

Quy mô đầu tư dự kiến xây dựng mới khoảng 10 km đường cấp III miền núi và 1 cầu lớn vượt sông Đồng Nai dài 1 km. Tuyến đường được đầu tư xây dựng sẽ rút ngắn chiều dài tuyến đường từ Gia Nghĩa đi Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc khoảng 25 km. Đồng thời, giảm tải cho quốc lộ 28, tạo ra tuyến đường kết nối ngắn nhất giữa trung tâm công nghiệp bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thống nhất đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch tuyến đường cao tốc kết nối Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận. Đây là tuyến đường mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kết nối giao thông giữa rừng và biển, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa 3 tỉnh trong thời gian tới.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null